28/05/2017 - 16:39

Năng động đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Nghị quyết (NQ) của ĐH đề ra. Đến nay, việc thực hiện NQĐH Đảng bộ phường đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đời sống của nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị đổi thay nhanh chóng.

 Anh Bùi Thanh Cảnh, khu vực Tân Thạnh (bên trái), cải tạo vườn trồng hơn 5 công sầu riêng thu vào 280 triệu đồng/năm.

Tại ĐH nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Trường Lạc xác định phương hướng tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện chất lượng cao; thực hiện tốt an sinh xã hội; giữ vững chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trng sạch, vững mạnh (TSVM).

Chúng tôi đến tham quan tuyến đường Ngã Cại, Ngã Bát vừa được tráng bê tông sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Ba, người dân khu vực Trường Trung, hồ hởi cho hay: "Tuyến đường này dài hơn 2.300m. Trước đây, mặt đường đổ đá bụi đã xuống cấp, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Năm rồi, được Nhà nước đầu tư hơn 650 triệu, nhân dân đóng góp 880 triệu và 240 ngày công lao động để nâng cấp". Đồng chí Huỳnh Thành Hân, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Không chỉ tuyến đường Ngã Cại, Ngã bát, từ sau ĐH Đảng bộ đến nay, phường đã huy động nhân dân đóng góp gần 1,4 tỉ đồng và 2.545 ngày công đổ đá 21 tuyến đường dài 23.695m, xây mới 14 cầu bê tông và 2 cầu ván, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương.

Từ sau ĐH đến nay, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo xây dựng mới chợ Kinh Đình, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng để người dân sản xuất, kinh doanh; kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ Ba Se… Đến nay, toàn phường có trên 680 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, tăng hơn 54 cơ sở và 126 lao động so với đầu nhiệm kỳ.

Theo Thường trực Đảng ủy phường, toàn phường có gần 1.400 ha đất sản xuất lúa, 476 ha vườn. Đến nay, phường đã vận động nhân dân chuyển đổi được 242 ha từ sản xuất 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa 1 vụ màu/năm, tăng hơn đầu nhiệm kỳ 70 ha; hình thành được 2 vùng chuyên canh rau màu với diện tích 34,5 ha. Anh Dương Văn Tú, nông dân khu vực Tân Thạnh, nói: "Trước đây, sản xuất lúa 3 vụ, mỗi công chỉ lời 10 triệu đồng/ năm. Theo chủ trương của phường, vài năm nay, tôi chuyển 6 công đất lúa sang trồng dưa hấu, mỗi năm lời trên 200 triệu đồng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình tôi đã khấm khá hơn". Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường quan tâm hỗ trợ vay vốn, giống cây, tập huấn kỹ thuật giúp nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Xe, cán bộ khuyến nông phường, cho biết: "Hơn 2 năm qua, toàn phường đã cải tạo được 94,5 ha vườn kém hiệu quả trồng các loại bưởi da xanh, cam xoàn, chanh không hạt, cam mật, sâu riêng, vú sữa…, đạt 47,25% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng diện tích vườn đang cho trái lên 283 ha". Nhờ phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi sản xuất, cải tạo vườn kém hiệu quả, hai năm qua, phường có 112 hộ thoát nghèo.

Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực. Theo đồng chí Huỳnh Thành Hân, Bí thư Đảng ủy phường, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ; triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc. Nhờ vậy, hàng năm, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 50% chi bộ đạt trong TSVM; Đảng bộ đạt TSVM. Đảng bộ phường đã kết nạp được 45 đảng viên, đạt 60% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Đi đôi với tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo đồng chí Huỳnh Thành Hân, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cải tạo vườn kém hiệu quả để vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2017, phường tập trung thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết