18/03/2017 - 09:35

Ngành giáo dục huyện Thới Lai

Nâng chất phong trào mũi nhọn

Là huyện ngoại thành, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn nhưng thời gian qua, ngành giáo dục huyện Thới Lai nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt. Việc nâng chất các phong trào mũi nhọn, trong đó có phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo viên, học sinh viết chữ đẹp… góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học (TH) thị trấn Thới Lai 1, luôn đứng tốp đầu khối trường TH trong huyện nhiều năm qua. Hiện trường có 792 học sinh (HS) 5 khối lớp; 39 cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên (trong đó có 32 GV). Năm học 2016-2017, trường có 9 GV đạt giải GV giỏi Hội giao lưu "Vở sạch - chữ đẹp và viết chữ đẹp" cấp huyện (trong đó có 4 giải cấp thành phố); 1 GV đạt giải Ba Hội thi Tiết đọc thư viện cấp khu vực… Cô Huỳnh Thị Nhị, Phó Hiệu trưởng Trường TH thị trấn Thới Lai 1, cho biết muốn có trò giỏi, phải có thầy giỏi nên trường luôn tạo điều kiện, hỗ trợ GV học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; hợp đồng với đơn vị ngoài trường rèn chữ để mỗi khối đều có GV viết chữ tốt. Đối với HS, từ đầu năm học, trường tổ chức sàng lọc, phân loại và phát hiện HS có năng khiếu các môn học. Sau đó, trường phân công GV phụ trách bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, giáo trình đầy đủ để thầy, trò nghiên cứu, bổ sung bài giảng; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh HS để bồi dưỡng thêm.

Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Thị trấn Thới Lai 1.

Cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền, GV khối 3, nhiều năm liền đạt GV giỏi cấp huyện, thành phố. Năm 2016-2017, cô Tuyền đạt giải Nhất Hội giao lưu "Vở sạch - chữ đẹp và viết chữ đẹp" cấp thành phố. Cô Tuyền cho biết: "Tôi luôn nỗ lực, học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi và luyện tập theo mẫu chữ trên mạng. Đối với việc rèn HS giỏi viết chữ đẹp, tôi nắm bắt, chọn nguồn HS các lớp dưới để rèn luyện từ nét cơ bản". Lớp do cô Tuyền phụ trách đã đạt 2 giải Nhì và 1 giải Ba Hội giao lưu "Vở sạch - chữ đẹp và viết chữ đẹp" cấp thành phố năm học 2016-2017.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Kim Thùy, GV khối 2, đạt giải Nhất Hội giao lưu "Vở sạch - chữ đẹp và viết chữ đẹp" cấp thành phố năm học 2016-2017. Cô Thùy bộc bạch: "Để đạt kết quả cao cuộc thi, bên cạnh sự hỗ trợ, động viên của tập thể nhà trường, cô trò phải nỗ lực ôn luyện thường xuyên, kể cả ngày nghỉ cuối tuần". Theo cô Thùy, mỗi đợt chuẩn bị kỳ thi GV giỏi cấp huyện, cấp thành phố, Ban Giám hiệu và đồng nghiệp thường xuyên dự giờ, góp ý xây dựng để tiết dạy của cô tốt hơn.

Thới Lai còn có các điểm trường điển hình thi đua dạy tốt, học tốt, như: TH Định Môn 1, TH Định Môn 2, TH Trường Thành 1, THCS thị trấn Thới Lai, THCS Trường Xuân,... Theo cô Lê Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Xuân, để duy trì thành tích tốp đầu huyện về HS giỏi bộ môn cấp thành phố, trường chú trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện để GV phát huy tối đa năng lực. Năm học 2015-2016, Trường THCS Trường Xuân có 19 HS giỏi cấp thành phố, 8 HS giỏi thí nghiệm- thực hành cấp thành phố; 6 GV giỏi và 1 GV tổng phụ trách giỏi cấp huyện,… Với thành tích đạt được, trường vinh dự nhận Cờ thi đua cấp thành phố.

Năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục huyện Thới Lai chuyển biến rõ nét, trên 99% HS hoàn thành chương trình tại 3 cấp học,. Học kỳ I năm học 2016-2017, huyện có 1 HS đạt giải Khuyến khích Hội giao lưu "Vở sạch - chữ đẹp và viết chữ đẹp" cấp khu vực; 1 GV đạt giải Ba Hội thi Tiết đọc thư viện cấp khu vực; 1 HS đạt giải Nhất Hội giao lưu Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố… Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết: "Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, đa dạng hóa hình thức học tập; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại các đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng. Đồng thời, ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV và HS, hạn chế tối đa tỷ lệ HS yếu kém, bỏ học. Trong đó, chú trọng các phong trào bồi dưỡng HS giỏi, GV giỏi để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục".

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết