Năm qua, Sở Công thương TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng Công trình đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho hộ dân tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện Phong Điền và Thới Lai. Đây là một trong những Công trình điện nông thôn được Sở Công thương thành phố triển khai, với ý nghĩa là tăng chất lượng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và tiêu dùng, nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn.

Đơn vị thi công đang dựng trụ điện, đưa điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.
Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: Công trình thuộc “Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020” thực hiện với mục tiêu là nâng cấp, xây dựng mới lưới điện tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân vùng nông thôn. Công trình do Sở Công thương làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 14 tỉ đồng. Công trình sẽ đưa vào sử dụng vào giữa năm 2020, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt cho người dân ở các xã Giai Xuân, Tân Thới, Mỹ Khánh, Trường Long, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa và thị trấn Phong Điền, thị trấn Thới Lai. Để Công trình xây dựng đúng tiến độ đề ra, Sở Công thương đã yêu cầu huyện Phong Điền và Thới Lai vận động người dân đồng tình hiến đất, hoa màu cho đơn vị thi công; đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây lắp điện Cần Thơ nhanh chóng triển khai các hạng mục, gồm: xây dựng trên 7,4km đường dây trung áp, 30km đường dây hạ áp và lắp mới 18 trạm biến áp,... đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện an toàn, phục vụ sinh hoạt của người dân tại 6 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Phong Điền và huyện Thới Lai.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Trước đây, ở các nơi chưa có điện lưới quốc gia, nhiều hộ dân phải sử dụng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn,… Do đó, việc Sở Công thương thành phố đầu tư, xây dựng mới các tuyến đường dây điện trung, hạ áp và trạm biến áp có ý nghĩa rất thiết thực với người dân. Đó là kịp thời mang điện lưới quốc gia về phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện an toàn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân tại 6 xã và 1 thị trấn của huyện Phong Điền. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, trước khi Công trình được khởi công, huyện đã chỉ đạo cho UBND các xã vận động người dân tại các ấp có Công trình đi qua cùng chung tay với địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đơn vị thi công triển khai công trình theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
Với mục tiêu là xây dựng mới lưới điện nông thôn tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt và sản xuất, nên Công trình được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Hà Hữu Thắng, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chia sẻ: Nhiều năm liền, bà con thuộc tổ 7, ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh phải sử dụng điện câu đuôi, vị trí nhà ở cách xa trụ điện, dây điện giờ đã cũ, xuống cấp… mất an toàn trong sinh hoạt. Vì vậy, khi thành phố và chính quyền địa phương vận động bà con trong ấp hiến đất hay hoa màu để phục vụ cho việc dựng trụ và kéo đường điện mới, bà con ai cũng vui mừng, tự nguyện giao mặt bằng để công trình sớm hoàn thiện, đưa điện lưới quốc gia về phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, thực hiện “Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020”. Năm 2018, Sở đã xây dựng hoàn thành Công trình đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho hộ dân tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia ở huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỉ đồng, gồm 2 hạng mục: lưới điện nông thôn và các trạm bơm điện, giúp người dân chưa có điện dùng ở 11 xã của huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai, vừa có đủ điện thắp sáng, vừa có điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đáng kể là việc đầu tư các trạm bơm điện có quy mô vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu sản xuất đồng loạt và tập trung ở những khu vực có triển khai mô hình “cánh đồng lớn”. Điều này, đã giúp nhà nông tiết giảm chi phí tưới tiêu, gia tăng hiệu quả sản xuất, canh tác lúa 3 vụ/năm thay vì 2 vụ, hoặc chuyển sang trồng các giống lúa chất lượng cao có giá trị kinh tế cao để gia tăng thu nhập.
Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, hầu hết các công trình điện nông thôn được thi công và đưa vào sử dụng đều có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp mở rộng diện cấp điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng nông thôn và đáp ứng điện kịp thời cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Qua đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng nông thôn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Sắp tới, thành phố sẽ tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, tiếp tục đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn và các trạm bơm điện, nhằm góp phần giúp người dân ở vùng nông thôn có đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt; đồng thời, đưa điện vào phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần đáp ứng tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Bài, ảnh: M.HOA