12/10/2023 - 09:07

Nâng cao hiệu quả phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở TP Cần Thơ 

Bài cuối: Chung tay tăng cường “sức trẻ” cho Ðảng

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) là công tác rất quan trọng và cần thiết, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Ðảng, tạo nguồn cán bộ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, bền vững giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Thực tế triển khai công tác phát triển Ðảng trong trường học ở TP Cần Thơ thời gian qua đã nảy sinh nhiều vướng mắc, khó khăn, đang dần được tháo gỡ.

Ðoàn viên thanh niên Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè 2023. Trong ảnh: Phổ cập tin học cho bà con xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ. Ảnh: BÍCH NGỌC

Những khó khăn...

Tháng 5 vừa qua, tại diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Ðảng trong HS” do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Bí thư Trung ương Ðoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá: Công tác phát triển đảng viên trong trường học, nhất là với HS THPT đối diện nhiều thử thách, khó khăn, vướng mắc. Khó khăn nhất là chưa có quy định riêng về tiêu chuẩn kết nạp đảng cho khối trường học nói chung và HS nói riêng. Bên cạnh còn có vướng mắc về độ tuổi của HS THPT và các quy định, khi chưa có hướng dẫn cụ thể đối với HS gần cuối năm ra trường nhưng chưa được kết nạp.

Quy định số 29-QÐ/TW, ngày 25-7-2016, của Ban Chấp hành Trung ương, “Quy định thi hành Ðiều lệ Ðảng” ghi rõ: “Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Ðảng phải đủ 18 tuổi... (tính theo tháng)”. Ông Nguyễn Thế Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, cho biết thực tế nhiều HS có thành tích xuất sắc và đã được học lớp bồi dưỡng về Ðảng, nhưng nếu sinh từ tháng 7 trở về sau (thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, ra trường) thì Ðảng bộ Trường không thể thực hiện hồ sơ kết nạp Ðảng. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, thông tin thêm: Các HS đủ 18 tuổi mới đủ điều kiện để kết nạp vào Ðảng, song giai đoạn này rơi vào học kỳ 2 năm học lớp 12 và cận với thời gian các em tập trung thi tốt nghiệp THPT. Do đó, các thầy cô, HS đều tập trung công tác ôn thi, nên việc thực hiện các quy trình thủ tục còn gặp khó. 

Với các trường đại học, cao đẳng, do cần có thời gian theo dõi, bồi dưỡng, nên thường việc công nhận cảm tình Ðảng và tiến hành thủ tục kết nạp Ðảng được tiến hành vào năm học thứ 3 hoặc năm cuối. Nhiều trường hợp, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục kết nạp thì SV đã tốt nghiệp và khâu chuyển hồ sơ về địa phương, nơi làm việc của các cảm tình Ðảng cũng phần nào làm ảnh hưởng tâm lý, động lực phấn đấu.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Ðảng ủy Trường Ðại học Cần Thơ, nhìn nhận: Tỷ lệ SV được kết nạp vào Ðảng so với tổng số SV của Trường là dưới 0,5%. Việc chuyển từ học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ dẫn đến chuyển đổi hình thức tổ chức lớp từ truyền thống (lớp học) sang lớp học phần nên hoạt động theo lớp của SV không được thường xuyên. Với SV làm việc ở các công ty tư nhân, tự tạo việc làm và làm cho công ty/tổ chức có yếu tố nước ngoài thì môi trường làm việc chưa thuận lợi về sinh hoạt Ðảng nên có ảnh hưởng đến sự phấn đấu và quyết tâm vào Ðảng. Theo khảo sát việc làm SV Trường Ðại học Cần Thơ sau tốt nghiệp 1 năm của năm 2022 thì 69% làm cho doanh nghiệp tư nhân, 13% làm việc trong cơ quan nhà nước, 12% làm việc trong doanh nghiệp/cơ quan có yếu tố người nước ngoài và 6% tự tạo việc làm.

Bà Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Ðoàn Cần Thơ, cho biết: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mạng internet tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh những tác động tích cực thì một bộ phận thanh niên dễ bị dao động về lập trường, tư tưởng, thiếu kỹ năng, kiến thức, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng trẻ hóa và diễn biến ngày càng phức tạp… Nhân sự phụ trách công tác Ðoàn chuyên trách các cấp trên địa bàn thành phố rất ít, một bộ phận năng lực chưa cao, nên các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên có điều kiện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng chưa như mong muốn. Việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đối tượng cảm tình Ðảng của một số chi bộ tại trường học chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, hạn chế về trình độ nhận thức chính trị của HSSV cũng là rào cản trong phát triển đảng viên trong trường học. Có không ít HSSV được công nhận cảm tình Ðảng, được xem xét kết nạp hoặc đã kết nạp Ðảng ở trường học, nhưng sau khi lên đại học, cao đẳng hoặc ra trường đi làm việc lại có kết quả học tập, lao động không cao, không thực sự nổi trội, dẫn đến quá trình phấn đấu không liên tục.

Giải pháp tháo gỡ

Trường hợp 7 cựu HS vừa được kết nạp Ðảng tại các chi bộ trực thuộc Ðảng bộ Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng mới đây cho thấy giải pháp khả thi trong phát triển đảng viên HS. Các đảng viên trẻ này trước khi tốt nghiệp THPT đã được Ðảng bộ Trường hoàn thành lý lịch, hồ sơ, trình Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng xem xét kết nạp. Sau khi kết nạp Ðảng, Ðảng bộ Trường giới thiệu, chuyển sinh hoạt về các trường đại học mà tân SV đang theo học. Ông Nguyễn Thế Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, cho biết: Với các HS không đủ tháng tuổi theo quy định, Trường vẫn lập hồ sơ cảm tình Ðảng và chuyển giao về trường học, địa phương sau khi HS tốt nghiệp THPT để HS tiếp tục phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Ðảng ủy Trường Ðại học Cần Thơ, thông tin: Với các đảng viên là SV sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có nơi sinh hoạt Ðảng mới thì các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian này, đảng viên sẽ tìm việc và chuyển đến nơi làm việc nếu có tổ chức đảng, hoặc chuyển về địa phương nơi cư trú. GS.TS Nguyễn Thanh Phương đề nghị: “Nếu được, có thể gia hạn thêm từ 6-12 tháng hoặc chuyển sinh hoạt đến Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên nếu đảng viên chưa tìm được việc làm hoặc chưa có nơi sinh hoạt Ðảng; hay được phép tham gia sinh hoạt trực tiếp hoặc trực tuyến với chi bộ, trong trường hợp nơi cư trú quá xa. Bên cạnh đó, cho phép đăng ký sinh hoạt tạm thời tại một chi bộ gần nhất nơi công tác nếu nơi làm việc không có tổ chức đảng”.

Tại buổi làm việc với Trường Ðại học Cần Thơ mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị Ðảng bộ nhà trường cần quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong SV. Về những vấn đề khó khăn liên quan đến phát triển đảng viên, Bí thư Thành ủy cho biết đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ nghiên cứu, có giải pháp tháo gỡ trong vấn đề sinh hoạt của chi bộ SV, đảng viên là SV đã tốt nghiệp ra trường nhưng chưa có việc làm, chưa có nơi chuyển sinh hoạt Ðảng, tạo điều kiện để các đảng viên SV sinh hoạt Ðảng tại trường.

Bà Nguyễn Thị Yên Chi, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: Có thể ở thời điểm SV mới ra trường, nhà trường sẽ thêm thời gian trước khi chuyển sinh hoạt Ðảng của các đồng chí. “Trước đây, khi SV là đảng viên tốt nghiệp thì sẽ chuyển sinh hoạt Ðảng, nhưng sau này Ðảng ủy Trường nhận thấy dễ “mất” đảng viên nên tạo điều kiện đảng viên sinh hoạt tại trường thêm 6 tháng” - bà Yên Chi thông tin.

Những năm qua, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Ðoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam”, Ðoàn thanh niên các cấp định kỳ tổ chức chương trình Ðối thoại thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên. Công tác giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống được Ban Thường vụ Thành Ðoàn Cần Thơ quan tâm triển khai sâu rộng, sáng tạo với nhiều đổi mới, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác hiệu quả mạng xã hội, các kênh thông tin truyền thông hiện đại. Bà Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Ðoàn Cần Thơ, cho biết: “Công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương, tổ chức Ðoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, nhận thức về Ðảng được thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu là định hướng lựa chọn, xem xét nguồn HSSV giỏi trong học tập, nghiên cứu khoa học và tiêu biểu trong hoạt động xã hội, đặc biệt là SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp thành phố, HS đạt danh hiệu “HS 3 tốt” và “HS 3 rèn luyện” cấp thành phố để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Ðảng”.

*  *  *

Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục khẳng định: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Ðảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang”. Quan tâm phát triển đảng viên trong HS, SV và tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể tham gia sinh hoạt và phát huy vai trò của người đảng viên là biện pháp hữu hiệu mà các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đang thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực và trách nhiệm lớn, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, cũng như chuẩn bị nguồn cán bộ cho phát triển đất nước và thành phố.

ĐẶNG NGỌC - ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết