27/12/2022 - 13:54

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Phấn khởi bước vào năm học mới 2022-2023, thầy và trò Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Qua đó, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phù hợp xu thế phát triển của thị trường lao động, xã hội.

Học sinh lớp nghề được kiểm tra, trang bị kiến thức tin học cơ bản đầu năm học mới.

Học sinh lớp nghề được kiểm tra, trang bị kiến thức tin học cơ bản đầu năm học mới.

Năm học mới 2022-2023, Trường TCN Thới Lai triển khai kế hoạch giảng dạy với 364 học sinh (HS), trong đó có 233 HS khóa 13, theo học các nghề: kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, quản trị mạng máy tính, bảo vệ thực vật. Em Trần Văn Hòa ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai, đang học lớp Điện công nghiệp, khóa 12. Hòa phấn khởi cho biết: “Năm trước, trong lúc phân vân, em được các thầy cô đến nhà tư vấn đăng ký học nghề điện công nghiệp. Em thấy nghề này phù hợp điều kiện gia đình, dễ tìm việc và có cơ hội phát triển sau này”. 

Theo ông Tào Minh Đạt, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, bên cạnh kết quả tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu, năm học qua, nhà trường đạt những thành quả nhất định trong công tác liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ để đào tạo hệ trung cấp các nghề công nghệ ô tô và bảo vệ thực vật. Đối với 91 HS khóa 10 và 11 vừa tốt nghiệp, cùng với việc khích lệ HS chủ động tìm việc làm, tự tổ chức kinh doanh, hay tiếp tục học nâng cao, nhà trường phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ tổ chức tư vấn việc làm cũng như giới thiệu đến doanh nghiệp, cơ sở tư nhân trong và ngoài địa bàn. Để động viên tinh thần học tập, rèn luyện của HS các khóa, trường tổ chức khen thưởng HS giỏi, khá; tặng học bổng HS vượt khó, học tốt… Quá trình đào tạo, trường chú trọng phối hợp trang bị kỹ năng mềm cho HS thông qua các phong trào, công tác xã hội do địa phương phát động, như: hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Ông Huỳnh Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, tâm đắc: “Các năm qua, nhà trường hoạch định, triển khai kế hoạch tuyển sinh đúng hướng, linh hoạt thay đổi hình thức tuyển sinh phù hợp; phối hợp các xã, thị trấn huyện Thới Lai tổ chức các đợt tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh về chọn trường, nghề học, chính sách học nghề; tổ chức các chuyến đưa rước HS tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường. Nhà trường phân công giáo viên đến nhà để tư vấn, nắm tâm tư, nguyện vọng, giúp phụ huynh thông hiểu, thay đổi nhận thức và ủng hộ con em đăng ký học nghề”. Hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường đáp ứng yêu cầu dạy và học nghề. Đội ngũ giáo viên được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng sư phạm. Giáo viên xây dựng giáo án, chương trình đào tạo chi tiết các môn học, mô-đun trình độ trung cấp theo hướng tích hợp, lấy HS làm trọng tâm. Giáo viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, thông tin mạng xã hội về thực tế sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân, để so sánh, đối chiếu trong quá trình giảng dạy, giúp HS dễ cập nhật, tiếp thu và ứng dụng trong thực tiễn.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, Trường TCN Thới Lai sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả kết nối doanh nghiệp để giới thiệu HS thực tập, tìm kiếm việc làm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý; vận động xã hội hóa hỗ trợ học bổng giúp HS nghèo thêm động lực, vượt khó đến trường. Nhà trường tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề, dạy thực hành nghề cho đội ngũ giáo viên; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và kế hoạch phát triển nâng cao nguồn nhân lực của trường...

Chia sẻ bài viết