26/06/2015 - 09:07

Trường Chính trị TP Cần Thơ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực phát triển, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng được lãnh đạo Trường Chính trị TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần khơi dậy lòng nhiệt tình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Những năm qua, Trường Chính trị là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2012.

Phát động phong trào thi đua thiết thực

Hàng năm, Trường Chính trị xây dựng kế hoạch, ban hành tiêu chí, thang điểm và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua ngắn ngày phù hợp với đặc điểm tại cơ quan. Nổi bật là duy trì phát huy hiệu quả phong trào thi đua “5 tốt” (Quản lý tốt, giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt, học tập tốt và phục vụ tốt); phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí”… gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó dấy lên khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. 5 năm qua, có 13 lượt cán bộ công chức viên chức của Trường đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 36 lượt Khoa, Phòng được UBND thành phố công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 7 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

 Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước
nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Trường Chính trị thành phố giai đoạn 2010- 2015, thời gian qua, tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Dân vận tích cực học tập, trau dồi, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô Trần Thanh Hiển, Trưởng Khoa Dân vận cho biết: “Quán triệt nguyên tắc “lý luận liên hệ với thực tiễn”, các giảng viên trong khoa đã sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, xây dựng tình huống thực hành kỹ năng và tình huống thực hành công tác dân vận để rèn luyện kỹ năng, giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức đã học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, Khoa thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện tốt kế hoạch thao giảng hàng năm, tạo điều kiện giúp cán bộ giảng viên tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học…”. 5 năm qua, Khoa Dân vận đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, 2 giảng viên tham gia đề tài khoa học cấp thành phố, các giảng viên trong khoa đều đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp khoa, trường và 2 giảng viên từng đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc cấp toàn quốc…

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng viên phát huy vai trò, sức cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, Trường Chính trị thành phố áp dụng phương thức quản lý mới đối với giảng viên. Theo đó, các khoa giảng dạy không làm việc theo giờ hành chính như các phòng chức năng mà làm theo khối lượng và hiệu quả công việc, tạo cho giảng viên chủ động hơn trong thực hiện công việc, cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy và dành nhiều thời gian nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. 5 năm qua, Trường có hàng trăm lượt cán bộ giảng viên được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trong đó có 5 cán bộ giảng viên học cao cấp lý luận chính trị- hành chính, 3 cán bộ giảng viên học nghiên cứu sinh, 10 người đi học cao học. Hội đồng khoa học nhà trường đã nghiệm thu 1 đề tài cấp trường, 3 đề tài cấp khoa; phối hợp tổ chức 25 cuộc tọa đàm khoa học nhân các ngày lễ lớn, phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, giảng dạy…

Chuyển công tác về Trường Chính trị thành phố mới hơn 3 năm nhưng cô Nguyễn Phương Thủy, Phó Hiệu trưởng trường là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua tại đơn vị. Cô nhanh chóng bắt nhịp với công việc, vai trò mới, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô kể: “Thời gian đầu mới về trường công tác, tâm trạng của tôi rất ngỗn ngang: vui nhưng cũng rất hồi hộp, lo lắng… Với sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi xác định cho mình mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Đó là phải tích cực nghiên cứu tài liệu, học cách giảng bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án, học tập kinh nghiệm giảng dạy, quản lý từ những đồng nghiệp đi trước. Qua quá trình nỗ lực tôi có 2 đề tài sáng kiến được công nhận”.

Theo ông Trần Văn Dân, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ cho biết: “Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề ra những nội dung, hình thức, thời gian thi đua đa dạng, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu và sát với thực tế; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá suy tôn kịp thời, nghiêm túc, tránh tình trạng qua loa, chiếu lệ… Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của các đoàn thể thường xuyên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động thi đua; nâng cao chất lượng khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chính xác công khai, minh bạch; kịp thời đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Phấn đấu hàng năm 100% tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, 100% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 90% trở lên cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% trở lên cá nhân có đề tài sáng kiến, giải pháp mới được công nhận…

Với những mục tiêu, giải pháp phấn đấu cụ thể, tin rằng chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tại Trường Chính trị TP Cần Thơ tiếp tục được nâng lên, giúp trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết