04/09/2019 - 10:12

Mỹ và Ba Lan hợp tác phát triển mạng không dây 5G

Ngày 2-9, Mỹ và Ba Lan đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ viễn thông 5G. Thỏa thuận trên được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ký kết tại Thủ đô Vác-xa-va của Ba Lan. Văn kiện nhất trí với các quy tắc được các quan chức an ninh mạng của hàng chục quốc gia trên thế giới đưa ra tại cuộc họp ở CH Séc hồi đầu năm nay nhằm chống lại các mối đe dọa và đảm bảo an toàn cho các mạng di động thế hệ tiếp theo.

Phó Tổng thống Mỹ Pence cho rằng văn kiện này sẽ là một hình mẫu quan trọng đối với các nước châu Âu khác.

Mỹ và Ba Lan hợp tác phát triển 5G trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại xung quanh các nguy cơ an ninh đối với mạng 5G do tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc phát triển. Mỹ đã liên tục kêu gọi chính phủ các nước tẩy chay các thiết bị của Huawei trong bối cảnh thế giới đã sẵn sàng triển khai mạng viễn thông 5G - lĩnh vực mà Huawei được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới.

Thùy An (TTXVN)

Chia sẻ bài viết