22/09/2025 - 19:34

Mừng Lễ Sene Dolta năm 2025 - Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển 

(CTO) - Ngày 22-9, tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, phường Ô Môn, TP Cần Thơ, đã diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp Mừng Lễ Sene Dolta năm 2025, với chủ đề "Mừng Lễ Sene Dolta - Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển". Đến dự có lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố; các vị lãnh đạo Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cùng đông đảo quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, phật tử, đồng bào Khmer trên địa bàn phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà mừng Lễ Sene Dolta năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã mang đến không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà bản sắc. Đặc biệt, phim phóng sự với chủ đề “TP Cần Thơ - Hội tụ và thăng hoa, mùa Sene Dolta đại đoàn kết” mang đến một cái nhìn toàn cảnh về những đổi thay và thành tựu của TP Cần Thơ, đặc biệt là công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2022-2025.

Tại buổi lễ, bà Thạch Thị Kế Rin, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã đọc Thư chúc mừng Lễ Sene Dolta của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ gửi đến toàn thể chư tăng và đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố. Nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh Khmer vượt khó, học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố đã gửi lời chúc mừng đến quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer, đồng thời khẳng định đây là lễ hội giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp chung vào sự đa dạng, đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chăm lo đời sống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer; nhiều chương trình, dự án đã mang lại chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh trật tự. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, các cấp, các ngành và nhân dân trong thành phố nói chung, đồng bào, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer nói riêng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát huy hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết