29/09/2012 - 20:53

Một thỏa thuận chưa có mục tiêu

Bất chấp những căng thẳng xung quanh tranh chấp hải đảo, hội nghị hai ngày của nhóm làm việc Trung-Nhật-Hàn vừa diễn ra tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã nhất trí ba bên sẽ đàm phán xây dựng thỏa thuận thương mại tự do (FTA) nhân hội nghị cấp cao Đông Á ở Campuchia vào tháng 11 tới. Để bắt đầu tiến trình này, ba "siêu cường Đông Á" này cam kết sẽ thực hiện "các thủ tục nội địa cần thiết" như vận động sự ủng hộ của công luận đối với khu mậu dịch thương mại lên tới 5.320 tỉ USD.

Ba nền kinh tế Trung-Nhật-Hàn có 1,52 tỉ người tiêu dùng và đạt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 12.340 tỉ USD, chiếm khoảng 19,6% GDP toàn cầu, so với 30% của Liên minh châu Âu (EU) và 23% của Mỹ. Trong bối cảnh "Cựu lục địa" đang lâm vào suy thoái kinh tế do khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và nền kinh tế số một thế giới phục hồi chậm chạp, Bắc Kinh, Tokyo và Seoul vốn là đối tác thương mại quan trọng và gần gũi của nhau muốn hợp lực giao thương để vượt qua thách thức, đồng thời góp phần đẩy nhanh FTA chung với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Choi Kyung-lim thừa nhận dù ba nước đã thông báo kế hoạch khởi động đàm phán thương mại tự do tay ba, nhưng đây chỉ là "một động thái chính trị cấp cao" khi mà các vấn đề tranh chấp hải đảo căng thẳng đang tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế của nhau. Chính phía Trung Quốc đã "chủ động" cảnh báo hành động quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư/Senkaku của Nhật trên Biển Hoa Đông sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập thương mại khu vực.

Đàm phán thương mại song phương Nhật-Hàn đã "tắt lịm" từ năm 2004, trong khi tiến trình đàm phán Trung-Hàn mới bắt đầu và bộ đôi Nhật-Trung chưa khởi xướng. Đây là lý do mà nhóm làm việc Trung-Nhật-Hàn không đặt ra mục tiêu khi nào sẽ tới đích cho tiến trình FTA còn quá xa vời.

ĐỨC TRUNG (Theo Yonhap)

ĐỨC TRUNG (Theo Yonhap)

Chia sẻ bài viết