17/03/2013 - 21:57

Một nhiệm kỳ được cán đích

 

Quốc hội Pakistan vốn được bầu theo thể chế dân chủ vừa đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm trong lịch sử 66 năm chính trường tại quốc gia Nam Á này. Trước đây, khi các chính phủ bị giải tán trước thời hạn, tổng thống có quyền giải tán quốc hội.

Có một thực tế là hiện nay, Tổng thống Pakistan không còn quyền giải tán quốc hội sau khi hiến pháp được sửa đổi. Tuy nhiên, trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ được phát sóng trên truyền hình cả nước, Thủ tướng Raja Pervez Ashraf ca ngợi việc quốc hội nước này kết thúc thành công nhiệm kỳ của mình là một chiến thắng của nền dân chủ. Ông nói: "Pakistan có một lịch sử lâu dài về cuộc chiến giữa lực lượng dân chủ và phi dân chủ. Nhưng cuối cùng, lực lượng dân chủ đã giành thắng lợi. Ngày nay, tại Pakistan, một người dân thường có thể trở thành thủ tướng, tạo ra hy vọng về sự tiếp nối dân chủ cho đất nước". Ashraf cũng cho biết ông và lãnh đạo 4 tỉnh ở nước này đã nhất trí sẽ tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng tỉnh trong cùng một ngày. Ông bày tỏ tin tưởng tiến trình bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ, và kêu gọi các chính đảng, các cơ quan nhà nước, xã hội dân sự và truyền thông góp phần để các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch này được diễn ra trong hòa bình.

Theo Hiến pháp Pakistan, sau khi quốc hội giải tán, một chính quyền lâm thời sẽ tiếp tục điều hành chính phủ cho tới khi tiến hành tổng tuyển cử trong vòng 90 ngày. Thủ tướng Ashraf sẽ vẫn điều hành chính phủ cho tới khi bầu được một thủ tướng lâm thời. Thủ tướng lâm thời sẽ là người chịu trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử, dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

Thế nhưng, dư luận báo chí Pakistan lại có cái nhìn không mấy lạc quan về một nhiệm kỳ được cán đích của quốc hội. Họ cho rằng "di sản" từ chính quyền Thủ tướng Ashraf để lại là một loạt những vấn đề nan giả từ tình trạng bạo lực, xung đột sắc tộc cho đến một nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp cao. Họ không tin vào cái gọi là "sự thay đổi bản chất lịch sử" của một quốc gia thường được biết đến với những biến động chính trị, cũng như đã trải qua nhiều cuộc lật đổ và tranh giành quyền lực từ quân đội.

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết