04/09/2008 - 07:25

Một người nước ngoài lĩnh án 7 năm tù về tội “Giết người chưa đạt”

Ngày 3-9, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Wong Mok Jee (sinh năm 1951, quốc tịch Malaysia, ngụ 212 Trần Quan Khải, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh) mức án 7 năm tù về tội “Giết người chưa đạt”.

Theo cáo trạng, năm 2001 Wong Mok Jee (là một doanh nhân kinh doanh ngành dịch vụ) đến TP Hồ Chí Minh làm ăn và sống chung như vợ chồng với chị Huỳnh Thị Hương (sinh năm 1973). Trong quá trình chung sống và kinh doanh, giữa Jee và anh ruột của chị Hương là Huỳnh Văn Dũng (sinh năm 1970) không hợp nhau nên thường xuyên xảy ra xung đột. Thấy Jee không sống hòa thuận với gia đình nên tháng 2-2007, chị Hương đã đưa cho Jee 1.000 USD và yêu cầu Jee chuyển chỗ ở. Do ấm ức chuyện chị Hương và gia đình không cho sống chung, rạng sáng 13-3-2007, lợi dụng lúc chị Hương và gia đình đang ngủ say, Jee đã dùng búa đánh vào đầu anh Dũng khiến anh bất tỉnh. Khi người nhà phát hiện can ngăn, Jee liền dùng dao chém gây thương tích cho chị Hương. Không những đánh chém gây thương tích cho vợ của mình, Wong Mok Jee còn dùng dao gây thương tích cho chị Trần Thị Trang Ly (sinh năm 1990) và Lưu Thị Diệp Hồng (sinh năm 1987). Biên bản giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y TP Hồ Chí Minh kết luận thương tật vĩnh viễn của anh Dũng là 25%, chị Hồng là 12%. Sau khi gây án, Jee bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an phường Tân Định bắt giữ.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết