07/10/2011 - 12:07

Một hình ảnh khác của Sarkozy

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chiều 6-10 đã bắt đầu chuyến thăm 3 nước vùng Kavkaz là Armenia, Azerbaijan và Gruzia. Theo hãng tin Anh Reuters, chuyến đi này tuy vội vã (dự kiến chỉ kéo dài khoảng 24 tiếng đồng hồ) nhưng kỳ vọng có thể giúp ông chủ Điện Élysée cải thiện uy tín của mình trước công chúng quê nhà trong bối cảnh một cuộc thăm dò dư luận vừa công bố cho thấy ông có thể bị nhà lãnh đạo đảng Xã hội đối lập Francois Hollande đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Tại Armenia và Azerbaijan, ông Sarkozy muốn giữ vai trò trung gian hòa giải trong vấn đề tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Đây là khu vực chồng lấn có đa số người Armenia sinh sống và là nơi từng xảy ra cuộc xung đột đẫm máu làm 30.000 người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải chạy tị nạn trước khi có thỏa thuận ngừng bắn năm 1994. Ngoài mục tiêu trên, ông Sarkozy mong có thể tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp tìm kiếm các hợp đồng phát triển tàu điện ngầm, dầu khí và vệ tinh cho Azerbaijan, quốc gia Trung Á bên bờ Biển Caspie giàu năng lượng.

Tại Gruzia, theo nguồn tin từ Điện Élysée, ông Sarkozy muốn động viên Tổng thống Mikhail Saakashvili cải thiện quan hệ với Nga, qua đó đề cao vai trò trung gian hòa giải mà ông từng thể hiện khi giúp hai nước chấm dứt cuộc chiến ngắn ngày hồi năm 2008. Hiện tại Nga và Gruzia vẫn tố cáo nhau có hành động khiêu khích và phá hoại mối quan hệ song phương. Theo Reuters, vẫn chưa rõ liệu ông Sarkozy có thảo luận với các nhà lãnh đạo Gruzia về việc Nga vận động xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Gruzia là một thành viên có thể “phong tỏa” hay không. Mát-xcơ-va hy vọng có thể hoàn tất tiến trình gian nan này vào cuối năm nay mà rào cản từ Gruzia muốn vượt qua rõ ràng cũng rất cần đến những tác động như của ông Sarkozy.

Xem ra, chuyến đi ngắn nhưng cho thấy một hình ảnh rất khác của Sarkozy.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, Le Figaro)

Chia sẻ bài viết