13/10/2008 - 21:53

Quảng Bình:

Một gia đình đánh cá trên sông Gianh bị lật thuyền, hai cháu nhỏ bị nước cuốn trôi

Công việc tìm kiếm thi thể cháu bé ba tháng tuổi, con chị Hoàng Thị Lâm 30 tuổi, ở thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 12-10. Vì không có ai trông con, đêm đó, hai vợ chồng chị Lâm làm nghề đóng đáy cá dưới cửa biển sông Gianh đã phải đem theo hai con còn nhỏ dại, trong đó một cháu 8 tuổi và một cháu 3 tháng tuổi. Trời mưa to, gió lớn đã bất ngờ làm lật thuyền. Vợ chồng chị Lâm đã cố gắng hết sức bơi tìm cứu hai con. Nhưng do trời tối, nước chảy xiết, anh chị không thể xác định vị trí của hai cháu. Hai đứa trẻ đã bị dòng nước cuốn trôi mất.

Nhận được tin báo, bà con ngư dân ở thôn Văn Phú và xã Quảng Văn đã lập tức chia nhau chèo thuyền dọc hai bên sông Gianh tìm kiếm hai cháu suốt cả đêm và đến 10 giờ sáng 13-10 mới tìm thấy thi thể cháu lớn, còn cháu nhỏ ba tháng tuổi cho đến giờ này vẫn chưa tìm thấy.

NGỌC CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết