14/01/2013 - 14:06

Một cuộc chiến nhiều mối lo

Quân đội Pháp tại châu Phi vừa đồng loạt tiến hành hai chiến dịch chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Mali và Somalie hòng giải cứu các công dân Pháp bị chọn chúng bắt cóc làm con tin. Tổng thống Francois Hollande khẳng định thêm sự can thiệp quân sự của Pháp lần này không có mục đích riêng tư nào khác hơn là chống chủ nghĩa khủng bố và nó nhận được sự hoan nghênh của các nước châu Phi nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Đây là lần đầu tiên nước Pháp dưới thời nhà lãnh đạo đảng Xã hội cánh tả triển khai chiến dịch quân sự tại nước ngoài. Và cũng có thể nói đây là lần đầu tiên nước Pháp bắt tay vào cuộc chiến đơn thuần chống khủng bố quốc tế. Những năm qua, quân đội và tình báo Pháp chỉ can dự vào các cuộc chiến lật đổ liên quan đến chính trị như tại Libye, Bờ Biển Ngà, Chad hay chống hải tặc ở Somalie.

Vì thế, nhóm al-Qaeda tại vùng Hồi giáo Maghreb ngay lập tức lên tiếng đe dọa số phận các con tin Pháp: "Nước Pháp phải ngừng ngay cuộc chiến này, nếu không đó là hành động đào mồ chôn những người con của họ". Tại Somalie, nhóm khủng bố al-Shabab tuyên bố "người Pháp sẽ không thể tránh khỏi những hậu quả cay đắng cho hành vi thiếu trách nhiệm của chính phủ đối với các con tin". Ansar Dine, một trong những Hồi giáo cực đoan tại Mali, cảnh báo "sự can thiệp quân sự của nước Pháp sẽ gây ra những hậu quả không chỉ đối với các con tin mà cả kiều bào Pháp tại bất kỳ nơi nào trong thế giới Hồi giáo".

Ý thức được mối đe dọa trên, theo mệnh lệnh của Tổng thống Hollande, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault đã cho tăng cường kế hoạch an ninh mang tên Vigipirate với mức báo động đỏ nhằm giám sát và bảo vệ các tòa nhà công, kết cấu hạ tầng giao thông và chốn đông người trên toàn nước Pháp. Ông chủ Điện Élysée nhấn mạnh: "Cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi chúng ta phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết tại nước nhà". Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yes Le Drian cũng cho biết quân đội Pháp đã được yêu cầu triển khai bảo an các công dân và lợi ích của nước Pháp tại Mali và Somalie. Chiều 13-1, ông Hollande đã có cuộc họp hội đồng an ninh quốc phòng lần thứ ba trong vòng 3 ngày qua nhằm đưa ra những biện pháp đối phó cho cuộc chiến chống khủng bố mới bắt đầu.

Cuộc chiến của nước Pháp bây giờ quả thật có nhiều mối lo.

KIẾN HÒA (Theo AFP, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết