23/05/2026 - 09:21

Mỗi ngày lan tỏa một thông tin tích cực 

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang lại khả năng kết nối và tiếp cận thông tin vô hạn. Tuy nhiên, cũng làm nảy sinh các hệ lụy phức tạp: thông tin xấu độc, sai sự thật, chiêu trò lừa đảo tinh vi... Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ chủ động triển khai thực hiện mô hình “Phủ xanh thông tin tích cực”. Đây là một trong những giải pháp thiết thực cụ thể hóa phương châm lấy “xây” để “chống”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng.

Mỗi ngày lan tỏa 1 thông tin tích cực, Hội LHPN phường Ngã Bảy đã và đang góp phần nâng cao ý thức, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hội viên, phụ nữ. 

Từ mô hình “Phủ xanh thông tin tích cực”, Hội LHPN phường Ngã Bảy chọn lọc, biên tập thông tin nổi bật từ cơ sở để lan tỏa đến hội viên. Nội dung “phủ xanh” được thể hiện sinh động với nhiều hình thức: infographic, video clip, nhật ký ảnh… Bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Ngã Bảy, chia sẻ: “Chúng tôi chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng Zalo, Facebook, Fanpage, TikTok,… nhằm tăng tính hấp dẫn, giúp hội viên, phụ nữ dễ tiếp cận thông tin chính thống, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi cũng tập trung lan tỏa thông tin “người tốt việc tốt”; truyền thông về kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em; cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng...”. Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 7, phường Ngã Bảy, cho biết: “Những thông tin chính thống, tích cực từ Hội giúp tôi thực hiện tốt hơn công tác Hội và phong trào phụ nữ ở khu dân cư”.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, sự phát triển mạnh của công nghệ số mang lại nhiều cơ hội cho cộng đồng, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong công tác định hướng tư tưởng, nhất là phụ nữ và trẻ em thuộc nhóm dễ bị tác động bởi thông tin xấu độc, lừa đảo trên mạng xã hội. Từ thực tế đó, Hội LHPN thành phố xác định việc xây dựng thông tin tích cực, chính thống là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Triển khai mô hình “Phủ xanh thông tin tích cực”, Hội LHPN thành phố xây dựng hệ thống tuyên truyền đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền. Nếu trước đây việc tiếp cận thông tin chủ yếu thông qua các buổi sinh hoạt thì nay hội viên có thể cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại thông minh. Hiện nay, các cấp Hội LHPN thành phố duy trì 1 website, 1 fanpage, hơn 100 trang Facebook và hơn 500 nhóm Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, kết nối hội viên. Đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố đã đăng tải hơn 13.560 tin, bài về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chuyển đổi số, bình đẳng giới… với hơn 228.620 lượt cán bộ, hội viên chia sẻ thông tin.

Để nâng cao chất lượng mô hình, các cấp Hội LHPN thành phố đã cử hơn 560 lượt cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, sử dụng mạng xã hội an toàn, thiết kế nội dung truyền thông và tương tác trên không gian mạng. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Thành, cho biết: “Chúng tôi chú trọng xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ tiếp cận, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống của hội viên, phụ nữ. Đây cũng là cách để Hội tạo sự gắn kết và củng cố niềm tin của chị em đối với tổ chức Hội”.

Việc “phủ xanh” thông tin tích cực mỗi ngày theo phương châm lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” của các cấp Hội LHPN thành phố góp phần định hướng dư luận hiệu quả, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội; đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội cao trước các vấn đề lớn của đất nước, địa phương. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh khẳng định: “Trong kỷ nguyên số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể gói gọn trong hội trường hay các buổi sinh hoạt truyền thống, mà phải hiện diện mạnh mẽ ngay trên không gian mạng - nơi người dân tiếp cận thông tin mỗi ngày”.

Nhờ cách triển khai chủ động và sát thực tế, mô hình “Phủ xanh thông tin tích cực” đã trở thành “lá chắn mềm” hiệu quả trên không gian mạng. Mô hình không chỉ bảo vệ hội viên phụ nữ trước các thông tin xấu độc mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết