29/01/2021 - 21:39

Mỗi địa phương là một “chiến tuyến” chống dịch

(Chinhphu.vn) - Ngay sau cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian nghỉ của phiên thảo luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, sáng 28-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Còn nhớ, cách đây đúng 1 năm, ngày 28-1-2020, người đứng đầu Chính phủ cũng ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra sau khi chúng ta ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Vì vậy, Chỉ thị 05/CT-TTg, năm 2021 cũng tương tự như hiệu lệnh để toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền, các lực lượng và nhân dân bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 với biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều.

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng ngay sau khi có thông tin về những ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể mới  của virus SARS-CoV-2, đó là: Chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn; cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ...

Ngoài những chỉ đạo hết sức cụ thể đối với tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Chỉ thị 05/CT-TTg đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm và giao quyền chủ  động cho lãnh đạo các địa phương. Bởi vì, với tốc độ lây lan của biến thể mới, thì những ổ dịch như ở Hải Dương hay Quảng Ninh có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, do đó, tốc độ phản ứng là vô cùng quan trọng. Với Chỉ thị 05/CT-TTg, lãnh đạo các địa phương đã được giao quyền để có thể quyết định ngay việc phong tỏa hay giãn cách xã hội ở những khu vực có nguy cơ thay vì chờ xin ý kiến Trung ương.

MINH KHÔI

Chia sẻ bài viết