06/08/2011 - 13:22

Mở cơ hội cho con ?

Bà Sonia Gandhi và người con trai lớn
Rahul Gandhi. Ảnh: Outlookindia.

Việc bà Sonia Gandhi, Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền ở Ấn Độ, đi qua Mỹ phẫu thuật tại một bệnh viện điều trị ung thư từ ngày 4-8 đã thu hút sự quan tâm và nghi vấn của dư luận nước này cũng như trên thế giới. Không ít người cho rằng đây là thời điểm mà nhà lãnh đạo 64 tuổi đầy quyền lực này có thể từ biệt chính trường, nhất là khi bà đã dự kiến nghỉ bệnh từ 2 đến 3 tuần lễ và không thể tham dự kỳ họp Quốc hội Ấn Độ kéo dài hơn một tháng (bắt đầu từ ngày 2-8) nhằm xem xét và thông qua nhiều dự luật quan trọng của đất nước.

Sự chú ý của dư luận còn bởi trước khi đi, bà Sonia Gandhi đã thành lập một ủy ban có 4 thành viên, trong đó có người con trai lớn Rahul Gandhi, nhằm tăng cường giám sát hoạt động của đảng Quốc đại. Đây được coi là một động thái mở cơ hội cho Rahul Gandhi nắm vai trò lớn hơn trong đảng này. Ông được ví là “thái tử của triều đại Nehru-Gandhi”, một dòng họ có đến ba người giữ ghế thủ tướng Ấn Độ từ sau độc lập đến nay, gồm ông cố Jawaharlal Nehru, ông nội Indira Gandhi và người cha – cố Thủ tướng Rajiv Gandhi thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết năm 1991.

Bước đệm này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Manmohan Singh đang bị búa rìu dư luận vì hàng loạt xì-căng-đan tham nhũng chấn động đất nước và ảnh hưởng đến uy tín của đảng Quốc đại cầm quyền. Trong khi đó, ông Rahul Gandhi đã thể hiện mình là chính trị gia có lối sống giản dị và gần dân, thường xuyên sử dụng mô-tô riêng đến các vùng nông thôn tìm hiểu cuộc sống và nguyện vọng của công chúng, nên được kỳ vọng có thể lãnh đạo đảng Quốc đại giành thắng lợi lần thứ ba liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014.

PHÚC GIA AN (Theo Hindustan Times, AFP, Guardian)

Bà Sonia Gandhi và người con trai lớn Rahul Gandhi. Ảnh: Outlookindia.

Chia sẻ bài viết