27/03/2011 - 09:50

TP CẦN THƠ

Mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày 26-3
* Cần Thơ hưởng ứng Giờ Trái đất

(CT)- Tối 26-3-2011, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011) và tuyên dương 80 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu. Đồng chí Phạm Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thành phố cùng các đồng chí nguyên là cán bộ khu Đoàn Tây Nam bộ, tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ... đã đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường hoạt động vẻ vang của tổ chức Đoàn. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành và phát triển về mọi mặt. Phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên đi trước, tuổi trẻ Cần Thơ luôn đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực thực hiện các phong trào thi đua và qua đó đạt nhiều thành tích phấn khởi, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng và tuyên dương
80 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: P.LAM 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý: thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên; tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, các ngành, các cấp. Tuổi trẻ TP Cần Thơ cần tiếp tục ra sức học tập và làm theo lời Bác dạy, hăng hái học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của thành phố...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ cũng đã tuyên dương 80 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu; trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 23 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên thành phố.

* Trong 2 ngày 26 và 27-3-2011, tại TP Cần Thơ, nhiều đơn vị, cơ quan, trường học đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011).

Theo đó, ngày 26-3, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức khai mạc Ngày hội Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ. Hơn 800 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từ các cơ sở đoàn trực thuộc đã tham gia nhiều hoạt động, như: triển lãm sách, ảnh chủ đề “80 năm- Đoàn ta tiến bước”; nhắn tin ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ngày hội mua sắm với nhiều chương trình khuyến mãi; ngày hội đọc sách tại Thư viện TP Cần Thơ và Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều; các nhà sách (Phương Nam, Fahasa, Tây Đô) còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi cho ĐVTN. Ngoài ra, nhiều ĐVTN còn được tư vấn nghề nghiệp- việc làm, tham gia các hoạt động ẩm thực, giao lưu văn hóa văn nghệ...

* Cùng thời gian này, các trường: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ, Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã đồng loạt tổ chức Hội trại truyền thống mừng sinh nhật Đoàn. Các ĐVTN sẽ tham gia nhiều hoạt động như: các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, có hơn 60 trại, với hơn 3.000 ĐVTN tham gia hội trại. Dịp này, Đoàn trường đã ra mắt quyển Tập san về hoạt động Đoàn, khánh thành “Vườn dược liệu” do các ĐVTN trồng, nhằm phục vụ cho việc dạy và học. Tại Trường Đại học Cần Thơ, có khoảng 500 trại, với hơn 24.000 ĐVTN tham gia. Một số chi đoàn khoa, trung tâm thuộc trường đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và Huy hiệu Thanh niên tình nguyện cho các ĐVTN. Dịp này, hàng ngàn ĐVTN của Trường Đại học Cần Thơ đã hưởng ứng “Giờ trái đất” và kêu gọi mọi người hưởng ứng hoạt động này.

Tại Trường Cao đẳng Cần Thơ, hơn 4.000 ĐVTN đã tham gia lễ mít tinh ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn, giao lưu với cán bộ Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, với chủ đề Bác Hồ trong công tác giáo dục thanh niên. Còn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức kết nạp đoàn cho 51 học sinh, sinh viên tiêu biểu và trao danh sách 31 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

* Cùng thời gian trên, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Đoàn Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ và các quận, huyện Đoàn như: Ninh Kiều, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh cũng đồng loạt diễn ra Hội trại Truyền thống mừng sinh nhật Đoàn. Đông đảo ĐVTN đã tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian, sinh hoạt lửa trại và hưởng ứng “Giờ trái đất”. Riêng Quận đoàn Cái Răng thì tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo, mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Quận đoàn Bình Thủy phối hợp với Ban Công tác Thanh niên Thành đội, Trường Cảnh sát nhân dân III ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp quận.

* Chiều qua 26-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng chính thức tuyên bố Cần Thơ tham gia chương trình Giờ Trái đất toàn cầu năm 2011, do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên khởi xướng, với khẩu hiệu: Hành động nhỏ cho thay đổi lớn. Đây là chương trình phối hợp thực hiện giữa Sở Tài nguyên - Môi trường với các sở ban ngành và Đoàn Trường Đại học Cần Thơ.

Phát biểu trước khoảng 2.000 đoàn viên - thanh niên tham gia buổi lễ phát động tại Trường Đại học Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng đã gởi tới cộng đồng dân cư thành phố Cần Thơ thông điệp: “Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu” và “Hãy cùng nhau bảo vệ sông Mekong”. Theo đó, ông kêu gọi toàn thể hộ gia đình, đơn vị kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan, ban ngành và lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng và tắt đèn tiết kiệm điện, bao gồm đèn chiếu sáng quảng cáo, đèn bảng hiệu, đèn trang trí, đèn khu vui chơi giải trí, đèn khu công cộng, trong 60 phút từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3-2011.

Theo đồng chí Đào Anh Dũng, Cần Thơ là một trong khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2011, nhằm thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

NHÓM PV BCT

Chia sẻ bài viết