02/09/2010 - 15:58

Mị dân!

Ông Glenn Beck “gào thét” trước những người tham gia mít-tinh ngày 28-8. Ảnh: AFP

Cuối tuần rồi, hàng ngàn người Mỹ đã tham dự buổi mít-tinh ở Thủ đô Washington nhằm hưởng ứng phong trào có tên gọi là “khôi phục lại danh dự cho nước Mỹ” do “siêu sao” dẫn chương trình truyền hình và phát thanh Glenn Beck, nhân vật được coi là “người hùng” của phe chính trị bảo thủ, tổ chức. Trên bậc tam cấp của Đài Kỷ niệm cố Tổng thống Lincohn, ông Beck đã phát biểu trước các khán giả mà chủ yếu là người Mỹ da trắng. Ông Beck bày tỏ lòng tôn kính nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân quyền Martin Luther King, người Mỹ gốc Phi đã đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” nổi tiếng tại đây vào ngày 28-8-1963. Thế nhưng, Glenn Beck lại chỉ trích chính quyền Tổng thống Barack Obama, một người Mỹ gốc Phi khác, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ đấu tranh giành lại sự thống trị tuyệt đối cho người da trắng.

Ở Mỹ, ai cũng biết Glenn Beck không chỉ là “siêu sao” trong vai trò người dẫn chương trình của kênh truyền hình Fox News, mà còn nổi tiếng là người ủng hộ phong trào Tea Party (đảng Trà) chống chính quyền Obama. Beck kêu gọi những người ủng hộ dùng điện thoại di động gởi tin nhắn đóng góp 10 USD vào “Quỹ chiến binh đặc biệt” có trụ sở tại bang Florida nhằm giúp đỡ con em của những binh sĩ Mỹ chết trận ở Iraq và Afghanistan. Ông cho biết đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 5 triệu USD, và một phần trong số này sẽ dùng làm chi phí cho việc tổ chức mít-tinh, nhưng không đề cập mỗi trẻ em của các binh sĩ tử trận sẽ được hưởng bao nhiêu.

Theo hãng tin Pháp AFP, cộng đồng người da đen ở Mỹ rất bất bình với bài phát biểu của Glenn Beck. Cách địa điểm tập hợp của Tea Party vài trăm mét, các nhà lãnh đạo cộng đồng người da đen cũng tổ chức một cuộc mít-tinh nêu cao khẩu hiệu “Giấc mơ này là của chúng tôi”, tố cáo Tea Party và Glenn Beck lợi dụng bài diễn văn của mục sư Martin Luther King để mị dân.

Có thể nói, từ sau khi ông Barack Obama vào Nhà Trắng, Tea Party đã chỉ trích ông đủ chuyện. Ngoài chuyện chống luật cải cách bảo hiểm y tế do ông Obama đề xướng, Tea Party còn than phiền gánh nặng thuế khóa và phản đối mức thâm thủng ngân sách khổng lồ. Bản thân Glenn Beck vẫn hay tố Tổng thống Obama là “người chống chủng tộc da trắng và chà đạp các giá trị truyền thống”. Trong cuộc tập hợp nêu trên của Tea Party, Glenn Beck đã nhận được tài trợ của Hiệp hội Súng quốc gia (chủ trương bảo vệ quyền mang súng) và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Giới quan sát cho rằng thực ra trong nội bộ Tea Party cũng có bất đồng. Một bộ phận Tea Party đã tuyên bố không tham gia cuộc tập hợp vì cho rằng Glenn Beck hô hào chỉ nhằm vận động cho một tổ chức thuộc Tea Party vốn là nhà tài trợ cho chương trình phát thanh của ông ta.

PHÚC GIA AN (Theo Le Figaro, Lexpress, Le Monde)

Ông Glenn Beck “gào thét” trước những người tham gia mít-tinh ngày 28-8. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết