03/02/2013 - 20:08

Mấy vấn đề cần suy gẫm về mối quan hệ giữa dân với Ðảng

Mới đây, tại cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013), đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gợi ý các cơ quan báo, đài thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền vấn đề “Dân với Đảng”, bởi theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thì từ trước tới nay vấn đề “Đảng với Dân” luôn được nói nhiều, đề cập nhiều, ngược lại vấn đề “Dân với Đảng” thì ít được đề cập và nhắc đến.

Ngẫm lại sự gợi ý của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mới thấy vấn đề “Dân với Đảng” hay nói cách khác là nhân dân lo cho Đảng là điều hệ trọng, bởi nếu Đảng mà không được lòng dân, không được nhân dân che chở đùm bọc, bảo vệ thì cũng khó mà tồn tại và phát triển đến ngày nay. Đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, nói: “Nhân dân lo cho Đảng từ khi Đảng mới ra đời và chưa có quyền. Trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù, nhờ sự đùm bọc, nuôi dưỡng bảo vệ của nhân dân mà nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng thoát khỏi tù đày, không bị giết hại; cơ sở đảng, tổ chức đảng được bảo vệ, từng bước phát triển lớn mạnh chính là nhờ có nhân dân che chở, bảo vệ… Ngày nay, nhân dân lo cho Đảng thể hiện ở việc đóng góp vào nghị quyết của Đảng mỗi kỳ đại hội và tinh thần tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng…”. Đồng chí Đinh Minh Hùng, Bí thư Chi bộ Khu vực 2, phường An Nghiệp, cho rằng: “Thời gian gần đây, nhân dân rất quan tâm việc đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cụ thể, mỗi khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống, nhân dân mạnh dạn phản ánh, góp ý, phê bình giúp các cán bộ, đảng viên sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ…”. Thực tế, nhân dân lo cho Đảng là vì nhân dân tin vào Đảng, hiểu rằng chỉ có cán bộ, đảng viên của Đảng mới thực sự chiến đấu hy sinh vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Vì thế, ở mọi thời điểm lịch sử, trong 83 năm từ khi Đảng ta ra đời đến nay, nhân dân lúc nào cũng luôn hướng về Đảng, lo lắng, bảo vệ cho Đảng. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã nêu lên thực trạng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên đã phần nào làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhưng nhân dân vẫn tin Đảng, luôn lo cho sự tồn vong của Đảng. Biểu hiện rõ nhất là qua đợt tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo Đảng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vừa qua, nhân dân rất quan tâm và mong muốn cán bộ, đảng viên nhanh chóng sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI… Theo đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, hiện nay, điều nhân dân lo lắng, băn khoăn hơn cả là liệu mặt trái, những tiêu cực của cơ chế thị trường có thâm nhập vào Đảng, có làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống? Đồng thời, điều nhân dân luôn kỳ vọng là Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đủ uy tín, tầm trí tuệ để lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân lo cho Đảng để Đảng lo cho nhân dân và Đảng lo cho nhân dân để nhân dân lo cho Đảng. Đây là mối quan hệ bổ sung cho nhau rất hệ trọng, mật thiết mà mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức một cách sâu sắc để vun đắp mối quan hệ ấy ngày thêm bền chặt.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết