 |
“Bộ đôi” Quốc vụ khanh Christian Blanc và Alain Joyandet đồng loạt xin từ chức ngày 4-7.
Ảnh: Reuters |
Trước sức ép của dư luận trong nhiều tháng qua, cuối cùng thì hai quốc vụ khanh trong chính phủ Pháp là Alain Joyandet và Christian Blanc đã đệ đơn xin từ chức ngày 4-7. Hai ông này bị cáo buộc sử dụng hàng nghìn euro công quỹ cho những mục đích cá nhân không hợp pháp. Điện Élysée cho biết Tổng thống Nicholas Sarkozy và Thủ tướng Francois Fillon đã chấp nhận đơn từ chức của các quan chức này.
Alain Joyandet là Quốc vụ khanh phụ trách Hợp tác và Pháp ngữ bị báo Le Canard Enchainé (chuyên điều tra chuyện tiêu xài của các quan chức chính phủ) hai lần phanh phui bê bối tài chính. Lần đầu tiên vào tháng 3-2010 khi tờ báo này đăng tin Joyandet thuê một máy bay tư nhân với giá 116.500 euro để đến đảo Martinique thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp để tham dự hội nghị tái thiết Haiti. Đến tháng 6 năm nay, ông bị chỉ trích vì nhập giấy phép sai quy định để mở rộng ngôi nhà của mình ở khu nghỉ mát Riviera bên bờ Địa Trung Hải. Trong khi đó, Quốc vụ khanh phụ trách phát triển vùng Paris Christian Blanc thì bị phê phán là phì phèo xì-gà Cuba bằng 12.000 euro tiền công quỹ.
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Pháp, ông Luc Chatel, Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Fillon yêu cầu hai quan chức trên từ chức nhằm giải quyết hậu quả một số vụ bê bối xảy ra trong vài ngày qua đang gây tức giận trong dân chúng Pháp, trong đó bối cảnh hầu hết các nước châu Âu, kể cả Pháp, đã và đang “thắt lưng buộc bụng” nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách để tránh lâm vào khủng hoảng nợ như Hy Lạp. Cụ thể, để cắt giảm thâm hụt ngân sách từ 8% năm 2010 xuống còn 3% vào năm 2013 và ngăn chặn nợ quốc gia đang phình to ở mức 80,3% GDP (tức 1.500 tỉ euro), chính phủ Pháp dự kiến sẽ cắt giảm 100.000 việc làm tại các cơ quan nhà nước từ năm 2011-2013 bằng cách không tuyển dụng thay thế phân nửa công nhân viên chức đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời tăng tuổi về hưu từ 60 đến 62. Kế hoạch cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và tập đoàn lớn nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế sẽ bị trì hoãn. Ngân sách trợ cấp cho các khu vực địa phương và vùng cũng hạn chế. Nhiều công trình quốc gia trị giá hàng tỉ euro phải tạm dừng triển khai...
Trong bức thư gửi Thủ tướng Fillon, Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh tại thời điểm khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu tác động trực tiếp đến người dân Pháp, Nhà nước phải làm gương trong vấn đề chi tiêu tiết kiệm. Theo ông Sarkozy, những người đại diện cho lợi ích chung phải có trách nhiệm đặc biệt, tương xứng với chức trách mà mình đảm nhiệm, đối với việc sử dụng công quỹ. Tổng thống Sarkozy đồng thời yêu cầu Thủ tướng Fillon giảm mạnh những đặc quyền dành cho quan chức chính phủ và hủy bỏ các bữa tiệc, kể cả tiệc truyền thống.
PHÚC GIA AN (Theo AFP, The Irish Times và Le Figaro)