09/01/2026 - 16:47

ĐBSCL

Mặn có xu hướng giảm, cần tranh thủ tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

(CT) - Viện Khoa học thủy lợi miền Nam dự báo, từ nay đến ngày 15-1-2026, xâm nhập mặn trên các cửa sông thuộc vùng ĐBSCL có xu hướng giảm. Các địa phương ven biển vùng ĐBSCL tập trung tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Cống rạch Mọp (thuộc địa bàn TP Cần Thơ) vận hành tốt, kịp thời ngăn chặn xâm nhập mặn, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, tháng 1-2026 dòng chảy từ thượng lưu sông Mekong về ĐBSCL ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, mặn còn trong phạm vi an toàn được kiểm soát. Dự báo nguồn nước từ nay đến ngày 15-1 ở vùng thượng ĐBSCL (bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Tây Ninh (thuộc vùng Đồng Tháp Mười) và TP Cần Thơ), nước đảm bảo phục vụ sản xuất. Vùng giữa ĐBSCL (bao gồm phần đất thuộc TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Cà Mau), nửa đầu tháng 1 ranh mặn 4g/1 ảnh hưởng sâu nhất trên các cửa sông khoảng 30-35km. Vùng ven biển ĐBSCL (bao gồm vùng ven biển của các xã, phường thuộc TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau và tỉnh Tây Ninh), mặn có xu hướng giảm, nguồn nước còn đảm bảo cho sản xuất. Việc vận hành thủy điện thượng nguồn sông Mekong có thể làm thay đổi chế độ dòng chảy so với dự báo; đồng thời để đảm bảo sản xuất các tháng mùa khô, các địa phương ven biển cần tăng cường giám sát mặn và cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên nhằm chủ động thích ứng.

Viện khoa học thủy lợi miền Nam khuyến cáo, từ ngày 9-1 đến ngày 15-1 là cơ hội tích trữ nước cho các vùng ven biển trước khi bước vào thời kỳ mặn sắp tới. Các địa phương cần tập trung nạo vét, khai thông dòng chảy, chủ động tích trữ nước khi nguồn nước còn thuận lợi; vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn; bố trí thời vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản phù hợp để tránh bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn xảy ra trong những tháng sắp tới.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết