28/12/2013 - 08:31

Mác khủng bố

Một ngày sau khi gắn mác "khủng bố" cho tổ chức Huynh đệ Hồi giáo (MB), chính phủ lâm thời do quân đội hậu thuẫn ở Ai Cập hôm 26-12 đã bắt giữ hàng chục người ủng hộ phong trào của cựu Tổng thống Mohamed Morsi cũng như thu giữ tài sản của các thành viên thuộc phong trào này.

Những sinh viên ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo. 

Theo luật chống khủng bố của chính quyền Ai Cập, ít nhất 38 người ủng hộ MB trên khắp cả nước đã bị bắt với cáo buộc "thuộc tổ chức khủng bố". Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định bất cứ ai tham gia các cuộc biểu tình của MB sẽ chịu án tù 5 năm và thủ lĩnh của tổ chức này có thể đối mặt với án tử hình. Giới chức Ai Cập cũng đã đóng băng tài chính của hơn 1.000 tổ chức xã hội và từ thiện thân với MB. Bộ này cũng công bố quyết định cấm in ấn và phát hành đối với nhật báo "Tự do và Công lý", cơ quan ngôn luận của đảng cùng tên thuộc MB.

Giới chức Ai Cập đã gắn cho MB cái nhãn "khủng bố" ngay sau vụ đánh bom xe liều chết tại trụ sở cảnh sát ở phía Bắc Thủ đô Cairo hôm 24-12 khiến 16 người thiệt mạng, dù họ không có bằng chứng cụ thể và nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar Bayt al-Maqdis ở Bán đảo Sinai đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Động thái trên thật ra không khó hiểu khi từ mấy tháng qua, giới chức Ai Cập đã sử dụng nhiều lập luận pháp lý để ra lệnh bắt giữ hàng ngàn người ủng hộ ông Morsi, gồm cả các thủ lĩnh cấp cao của WB.

Theo Thời báo New York, chính quyền Cairo đã phát đi tín hiệu rõ ràng rằng họ đang mở cuộc chiến lâu dài và trên diện rộng nhằm vào mọi hoạt động của MB, và với biện pháp quy chụp trên, lực lượng an ninh Ai Cập có quyền lớn hơn để "loại bỏ" phong trào Hồi giáo vốn đã tồn tại ở nước này suốt 80 năm qua. Một trong những tín hiệu này là tuyên bố "kiên định trước chủ nghĩa khủng bố và xóa sổ khủng bố khỏi bề mặt trái đất" mà Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi, người dẫn đầu cuộc lật đổ ông Morsi hồi tháng 7 vừa qua, đưa ra hôm 26-12. Một trong những kết cục có thể dự báo là đảng Tự do và Công lý của MB sẽ bị loại khỏi chính trường.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Nabil Fahmy đã bày tỏ lo ngại về hành động "chụp mũ" như vậy, dù một số thủ lĩnh của MB cũng bị Washington liệt vào danh sách các phần tử khủng bố và phong tỏa tài sản. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington không cân nhắc, thậm chí thảo luận về khả năng họ sẽ liệt MB vào nhóm khủng bố như đồng minh Cairo đã làm.

Có điều dư luận quan ngại những biện pháp cứng rắn nhằm triệt hạ MB của chính phủ lâm thời Ai Cập có thể làm những người ủng hộ phong trào này trở nên cực đoan hóa, đe dọa đến khả năng ổn định của đất nước có truyền thống thế tục. Trong một tuyên bố ngày 26-12, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Morsi - đã cảnh báo MB sẽ tăng cường hoạt động chống lại chính quyền bất chấp việc bị xem là tổ chức khủng bố.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết