Từ ngày 23-5 đến 1-6, các trường THPT sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của học sinh. Theo cán bộ, giáo viên các trường, phụ huynh, học sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của ngành và trường THPT để cân nhắc chọn trường học phù hợp với năng lực.
"Nóng" trường tốp trên
TP Cần Thơ hiện có 33 trường THPT tuyển sinh lớp 10 theo 2 phương thức: Thi tuyển, xét tuyển. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học này, có hơn 13.100 học sinh lớp 9 sẽ tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10; trong khi chỉ tiêu tuyển lớp 10 của các trường là 11.474 học sinh (trong đó có hơn 5.200 chỉ tiêu cho thi tuyển). Lãnh đạo ngành giáo dục thành phố chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn đảm bảo tuyển từ 70% đến 85% học sinh tốt nghiệp THCS tại TP Cần Thơ và học sinh trong độ tuổi quy định vào lớp 10. Bên cạnh đó, năm học 2016-2017, một số trường THPT, như: Chuyên Lý Tự Trọng, Thực hành Sư phạm - Đại học (ĐH) Cần Thơ, Dân tộc Nội trú, Thái Bình Dương, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
tiếp tục tuyển học sinh ở ĐBSCL. Theo nhận định của cán bộ, giáo viên các trường, học sinh muốn có được "tấm vé" vào lớp 10 ở trường tốp trên (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, THPT Thực hành Sư phạm- ĐH Cần Thơ) không phải dễ dàng.
Năm học 2016-2017, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng dự kiến tuyển 9 lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; mỗi lớp 35 học sinh. Trường tuyển sinh trên toàn quốc, nhất là khu vực ĐBSCL. Điều kiện dự tuyển, học sinh có hộ khẩu TP Cần Thơ, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học các lớp cấp THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Riêng học sinh có hộ khẩu ngoài TP Cần Thơ, bên cạnh hạnh kiểm, học lực cả năm học các lớp cấp THCS từ khá trở lên thì tốt nghiệp THCS phải đạt loại Giỏi, môn đăng ký thi chuyên có điểm trung bình cuối năm học lớp 9 từ 8,0 trở lên. Tương tự, Trường THPT Thực hành sư phạm - ĐH Cần Thơ tuyển học sinh ở ĐBSCL, với 144 học sinh cho 4 lớp 10. Thầy Nguyễn Ngọc Côn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thực hành sư phạm ĐH Cần Thơ, cho biết: "Là trường phổ thông công lập trực thuộc trường ĐH, học sinh vào học vẫn đóng mức học phí theo quy định Nhà nước. Ngoài ra, trường tạo điều kiện để học sinh sử dụng hệ thống sách tham khảo, thiết bị thí nghiệm thực hành hiện đại, cũng như khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên học liệu Trường ĐH Cần Thơ. Học sinh tham gia hoạt động phong trào cùng với tổ chức đoàn, hội sinh viên ĐH Cần Thơ". Có lẽ chính những ưu điểm này nên số học sinh dự tuyển và điểm trúng tuyển vào trường tăng hằng năm. Qua thống kê, bình quân có 250 đến 300 học sinh dự tuyển vào trường; điểm trúng tuyển năm học 2012-2013: 25,25 điểm/3 môn thi; năm học 2013-2014: 18,25 điểm; đến năm học 2015-2016: 29,25 điểm.
Chọn trường phù hợp
 |
|
Giờ học của cô trò Trường THPT Thực hành sư phạm Đại học Cần Thơ. |
Trước thềm kỳ thi tuyển vào lớp 10, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo cho học sinh thi tốt thì cán bộ, giáo viên ở các trường THCS còn đẩy mạnh tư vấn định hướng cho học sinh, phụ huynh chọn trường phù hợp năng lực. Đơn cử như Trường THCS Đoàn Thị Điểm, năm nay, trường có 537 học sinh lớp 9; trong đó có 81 học sinh học chương trình Anh văn thí điểm và 35 học sinh học lớp tiếng Pháp. Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết: "Đầu năm học, trường tổ chức tư vấn định hướng cho học sinh chọn trường thông qua giờ chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm hay lồng ghép vào giờ dạy bộ môn... Trên cơ sở điểm chuẩn trúng tuyển những năm trước của các trường THPT và học lực của học sinh lớp 9 hiện nay để tư vấn cho học sinh chọn trường phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình".
Phần lớn học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm ở địa bàn 2 phường (An Cư và An Hội) có xu hướng chọn thi vào lớp 10 ở Trường THPT Châu Văn Liêm và THPT Phan Ngọc Hiển. Một số học sinh có học lực Giỏi, Khá - Giỏi thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng,... Cô Nguyễn Thị Anh Hoàng, giáo viên Anh văn lớp 9 của Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho biết: Điểm mới tuyển sinh lớp 10, học sinh học chương trình tiếng Anh thí điểm 10 năm theo Đề án ngoại ngữ 2020 sẽ thi theo chương trình thí điểm đã học, điều này giúp học sinh thuận lợi hơn. Về hình thức thi hai chương trình Anh văn giống nhau, chỉ khác về nội dung và sẽ có 2 đề thi riêng; đề cho học sinh chương trình tiếng Anh thí điểm và đề cho chương trình tiếng Anh bình thường.
|
Từ ngày 23-5 đến 1-6, các trường THPT nhận hồ sơ thi tuyển, xét tuyển. TP Cần Thơ có 12 trường THPT tổ chức thi tuyển, còn lại là xét tuyển. Ngoại trừ Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng thi tuyển 4 môn (Toán, Văn, Ngoại ngữ, môn chuyên), các trường THPT còn lại thi tuyển 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ (Anh văn hoặc Pháp văn). Trong 3 ngày (7 đến 9-6), các trường tổ chức thi tuyển và công bố kết quả ngày 17-6.
|
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 2017 trên trang web của ngành (
www.cantho.edu.vn) để học sinh, phụ huynh nắm rõ. Học sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên đều có quyền tham gia dự tuyển. Học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) vào lớp 10. NV1 vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, nếu học sinh đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định. NV2 và NV3 vào 2 trường THPT công lập trên địa bàn, trong đó NV2 được ưu tiên xét hơn NV3. Ngành giáo dục thành phố quy định, các trường THPT công lập được phép tuyển thẳng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật,
Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển vào lớp 10, theo cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, nếu học sinh không chọn NV1 (THPT Chuyên Lý Tự Trọng) thì để trống ô thông tin này và ghi tiếp NV2, NV3 ở 2 trường THPT dự tuyển. Do NV2 được ưu tiên xét hơn NV3 nên học sinh lưu ý, nếu trúng tuyển NV2 thì không được thay đổi NV, dù trường đăng ký NV3 có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn so với điểm thi của các em. Thầy Nguyễn Ngọc Côn tư vấn thêm: "Sở GD&ĐT thành phố quy định rõ các NV để học sinh chọn lựa. Do vậy, học sinh nên tìm hiểu kỹ thông tin từ Sở và điểm chuẩn, chỉ tiêu ở trường THPT các năm qua. Khi nắm rõ các thông tin, học sinh cân nhắc chọn trường học phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế gia đình".
Bài, ảnh: NG.NGÂN