 |
|
Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Cần Thơ đang kiểm tra công tác PCCC tại Chi nhánh 3 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp 99 tại Cần Thơ. |
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Đạt được kết quả này là nhờ mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ra sức học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nhất là từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là làm theo lời dạy của Bác Hồ “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phòng Cảnh sát PCCC- Công an TP Cần Thơ đã có những việc làm thiết thực, nhất là nâng cao hiệu quả PCCC bằng nhiều biện pháp. Trong đó, ngoài tăng cường thanh, kiểm tra, công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức được chú trọng, thông qua mô hình “Dân vận khéo về PCCC”. Đơn vị còn rà soát văn bản, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục.
Thượng tá Trần Đức Đình, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa đến từng CBCS, đơn vị đã lồng ghép, gắn kết chặt chẽ thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước như: “Công an Nhân dân học tập và thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy”; “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Từ đó, nhận thức của CBCS chuyển biến sâu sắc, không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ PCCC mà giải quyết thủ tục hành chính thông thoáng, hạn chế phiền hà cho người dân”.
Trong giao tiếp, giải quyết công việc với dân, với doanh nghiệp, các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC luôn hòa nhã, niềm nở, đúng phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân. Anh Nguyễn Trọng Nhân, chủ một cơ sở kinh doanh gas, ở quận Bình Thủy, cho biết: “Từ khi kinh doanh đến nay đã hơn 2 năm, cơ sở của tôi chưa gặp khó khăn, vướng mắc nào trong việc xin giấy phép vận chuyển gas. Có khi vì bận công việc kinh doanh, đến gần ngày hết giấy phép vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ, mấy anh ở Phòng Cảnh sát PCCC- Công an TP Cần Thơ liền nhắc nhở. Sáng tôi làm thủ tục thì chiều đến nhận giấy tờ, rất thuận tiện”. Cầm trên tay giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, bà Lê Thị Duyên, ở quận Ninh Kiều phấn khởi kể: “Cuối tuần, tôi đến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, tưởng chừng bị từ chối tiếp nhận hồ sơ vì vào ngày nghỉ nhưng cán bộ trực ban vẫn vui vẻ nhận và sau 3 ngày giấy tờ của tôi đã hoàn tất. Cái được trong khâu giải quyết hồ sơ ở Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Cần Thơ là rút ngắn thời gian, cán bộ luôn niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn”.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC- Công an TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 154 giấy phép vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 46 giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC; 278 biên bản xác nhận đủ điều kiện về PCCC; 178 giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế thiết bị PCCC và 117 giấy chứng nhận nghiệm thu về PCCC. Ngoài ra, đơn vị còn trả lời cho Sở Công thương 27 trường hợp về các tiêu chuẩn để mở cửa hàng xăng, dầu và đóng góp ý kiến cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 18 dự án. Sự thông thoáng trong giải quyết thủ tục hành chính ở Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Cần Thơ không chỉ giảm phiền hà cho người dân mà còn tạo môi trường thu hút đầu tư cho thành phố. Anh Nguyễn Văn Luân, chuyên viên hành chính của một công ty bất động sản ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, nhận xét: “Đối với thủ tục xin giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, công ty tôi không gặp vướng mắc gì, bởi cơ quan có thẩm quyền làm tốt công tác hướng dẫn, giúp doanh nghiệp kịp thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ”.
Phòng Cảnh sát PCCC- Công an TP Cần Thơ xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lấy việc rút thời gian giải quyết làm khâu đột phá. Cụ thể đối với giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC,... theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4-4-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, thời gian cấp là 20 ngày. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt trong khâu giải quyết đã rút ngắn chỉ còn 7 ngày. Ngoài ra, đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC, giấy phép vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ,.. đều rút ngắn thời gian giải quyết. Đối với công tác kiểm tra PCCC, đơn vị thông báo trước nội dung, thành phần và thời gian kiểm tra cho đối tượng bị kiểm tra trên cơ sở công khai, dân chủ nên tạo được sự đồng tình hưởng ứng.
Thượng tá Trần Đức Đình, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính mà trong quá trình thụ lý hồ sơ, CBCS còn phải thực hiện nghiêm túc việc lập phiếu hướng dẫn cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân thực hiện các yêu cầu có liên quan đến thủ tục còn thiếu để kịp thời bổ sung. Đối với các quận, huyện xa thành phố, để tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại, Công an TP Cần Thơ còn phân cấp cho các Đội PCCC khu vực tiếp nhận và giải quyết một số loại hồ sơ. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ chuyên môn để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa hành vi tiêu cực”.
Bài, ảnh: VÂN LÂM