11/08/2026 - 20:44

Long Phú tạo nền tảng phát triển trong chặng đường mới 

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực đã tạo nền tảng để xã Long Phú, TP Cần Thơ, phát triển trong giai đoạn mới.

Giữ vững nền tảng nông nghiệp

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng trong phát triển kinh tế của xã Long Phú. Đến nay, địa phương đã xuống giống hơn 12.500ha lúa các vụ trong năm; riêng vụ hè thu đạt gần 4.900ha, với nhiều giống lúa chất lượng cao như OM18, VNR98, OM5451, ST25 và DS1. Nhờ chủ động lịch thời vụ và theo dõi sâu bệnh, diện tích lúa hè thu phát triển khá thuận lợi. Cùng với cây lúa, thủy sản tiếp tục duy trì đà phát triển với diện tích thả nuôi gần 240ha, sản lượng ước đạt khoảng 1.650 tấn; chăn nuôi ổn định, công tác phòng dịch được triển khai thường xuyên.


Lúa tiếp tục là cây trồng chủ lực, góp phần giữ vững nền tảng nông nghiệp của xã Long Phú.

Cùng với phát triển sản xuất, Long Phú tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan, duy tu công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Địa phương cũng đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm khô khóm, chuối sấy và xương rồng kiểng. Theo ông Thạch Phước Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Hợp tác xã Nông nghiệp Phát triển Kiểu mới (ấp Nước Mặn 2), liên kết sản xuất đang giúp nông dân thay đổi cách làm, chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả. Điều bà con quan tâm nhất hiện nay là sản xuất phải gắn với đầu ra. Khi hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp, nông dân yên tâm hơn trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. 

Từ chuyển đổi số đến phục vụ người dân

Một trong những dấu ấn của Long Phú sau sáp nhập là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, việc lắp đặt hệ thống wifi tại 14 nhà văn hóa ấp đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số ngay tại địa bàn dân cư. Ông Lý Thanh Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Nước Mặn 1, Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng, cho biết hạ tầng số giúp cán bộ cơ sở thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến. Trước đây, một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi, còn e ngại khi sử dụng dịch vụ số. Khi được hướng dẫn trực tiếp, bà con quen dần với việc sử dụng điện thoại thực hiện thủ tục hành chính, tích hợp VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm thời gian.

Công trình cầu Phật Ân 2 được đưa vào sử dụng, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Song song đó, việc đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống người dân được địa phương quan tâm. Trong 7 tháng đầu năm, Long Phú thành lập mới 3 doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70% kế hoạch; huy động hơn 1,18 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà, trao học bổng, tặng nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn.

Ông Trương Thanh Tuấn ở ấp Nước Mặn 2, cho rằng những chuyển biến trong đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ đã tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế gia đình. Người dân mong muốn địa phương tiếp tục hỗ trợ sản xuất, đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện để các thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi hơn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số giúp người dân xã Long Phú thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục.

Thời gian tới, xã Long Phú tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, rà soát học sinh có nguy cơ bỏ học để xây dựng phương án vận động ra lớp, bảo đảm huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu ngay từ đầu năm học 2026-2027. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng chất trường lớp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành Y tế tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, quản lý sức khỏe toàn dân, vận động người dân khám sức khỏe định kỳ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh tại cộng đồng.

Theo ông Huỳnh Tấn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phú, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương vừa tập trung ổn định tổ chức bộ máy, vừa triển khai nhiệm vụ bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Xã sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các công trình, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết