 |
Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin. Ảnh: AFP |
Nga vừa lên tiếng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành điều tra vụ sâu máy tính tấn công một nhà máy năng lượng hạt nhân của Iran do Nga giúp xây dựng, cho rằng vụ tấn công này có thể gây ra thảm họa chẳng thua gì thảm họa nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl tại Ukraina năm 1986.
Phát biểu trước giới báo chí quốc tế sau cuộc họp hàng tháng cấp đại sứ của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 26-1, đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho biết nước này đã yêu cầu NAT0 hợp tác điều tra xác minh “lai lịch” của sâu máy tính Stuxnet vốn đã tấn công nhà máy năng lượng hạt nhân Bushehr của Iran. Ông Rogozin tiết lộ khi bị sâu Stuxnet xâm nhập, các kỹ sư điều khiển nhà máy điện hạt nhân Bushehr nhận thấy trên màn hình các máy ly tâm làm giàu uranium vẫn hoạt động bình thường, nhưng trên thực tế lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Rogozin cho rằng loại virus này “rất độc hại, quá nguy hiểm, có thể gây ra những vấn đề thật sự nghiêm trọng”. Ông nói: “Chúng như những quả mìn có thể phát nổ, gây ra một Chernobyl mới”. Vì vậy, theo ông Rogozin, sự xuất hiện của sâu máy tính phá hoại nhà máy năng lượng hạt nhân Bushehr không phải là vấn đề an ninh riêng của Iran, mà nó là một hiểm họa chung cho tất cả các nước trên thế giới.
Lời đề nghị của Nga rõ ràng là chính đáng, bởi việc tìm ra thủ phạm sẽ góp phần răn đe và giúp thế giới hiểu rõ hơn về hoạt động tội phạm này. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng tin rằng sâu máy tính Stuxnet là một “sản phẩm” đặc biệt tinh vi mà một cá nhân hay nhóm tin tặc thông thường không thể tạo ra nổi, mà chỉ có thể là một quốc gia nào đó bảo trợ. Báo Mỹ New York Times ngày 16-1 đăng bài viết chỉ đích danh Israel đã thử nghiệm sâu máy tính Stuxnet. Tờ báo này mô tả đây là nỗ lực chung của Israel và Mỹ hòng phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.
Đến nay, các quan chức Mỹ và Israel vẫn từ chối bình luận về thông tin đăng trên báo New York Times ngày 16-1. Điều đó càng làm cho các nhà lãnh đạo NATO thêm bối rối trước đề nghị mở cuộc điều tra của Nga.
PHÚC GIA AN
(Theo AFP, Reuters, AP)