13/06/2008 - 23:09

TP Hồ Chí Minh:

Lĩnh án 22 năm tù vì tổ chức đường dây mua bán ma túy tổng hợp

Ngày 13-6, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn do Nguyễn Tuấn Khanh cầm đầu. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Khanh (49 tuổi, Việt kiều ở Australia) 22 năm tù về tội “Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Vũ Quang Anh (32 tuổi, quê Hải Phòng) lĩnh mức án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; cùng tội danh trên, 5 bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng (38 tuổi), Phạm Đoàn Đăng Vinh (25 tuổi), Trần Thanh Tuấn (29 tuổi), Phan Đức Tài (39 tuổi), Lưu Trung Dũng (35 tuổi) lĩnh mức án từ 7 đến 9 năm tù giam.

Theo cáo trạng và hồ sơ điều tra, từ tháng 10-2006 đến tháng 3-2007, Nguyễn Tuấn Khanh đã tổ chức một đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại các vũ trường, quán bar lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tổng cộng Nguyễn Tuấn Khanh đã bán cho Vũ Quang Anh 3.450 viên ma túy tổng hợp và 45,4718 gram Ketamine (hàng Khe), bán cho Phạm Đoàn Đăng Vinh 250 viên ma túy để cho Anh và Vinh bán lại cho các đối tượng khác như Dũng, Hùng, Tuấn, Tài... Qua xác minh của Cảnh sát Australia, Nguyễn Tuấn Khanh từng có liên quan đến 1 đối tượng giết người và 1 vụ vận chuyển trái phép 440g Ephedrine từ Việt Nam sang Australia. Năm 1992, Khanh về Việt Nam cư trú cho đến nay. Y thường đến các vũ trường, quán bar để móc nối các đối tượng giang hồ và tìm nguồn hàng cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, y còn bị công an điều tra thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết