03/05/2016 - 16:38

Liên minh bất đắc dĩ

Nhằm đối phó tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Israel, Ai Cập và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã chọn cách thành lập liên minh mà tờ Bưu điện Washington của Mỹ cho là "ít ai ngờ tới". Theo đó, họ đồng ý với nhau ít nhất một điều: Ngăn chặn IS và các tổ chức có liên hệ với lực lượng khủng bố này biến Bán đảo Sinai của Ai Cập thành cứ địa để mở rộng hoạt động khắp Trung Đông.

Tờ Bưu điện Washington cho biết, hai tuần qua, Hamas đã đưa hàng trăm chiến binh tới biên giới Gaza như một phần của thỏa thuận với Ai Cập nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan đột nhập Sinai từ cửa khẩu Gaza. Một phát ngôn viên của Hamas khẳng định việc triển khai quân này là nhằm đảm bảo an ninh và ổn định của Ai Cập ở vùng đệm biên giới. Hamas cũng lần đầu tiên thiết lập các trạm kiểm soát quân sự và tuần tra dọc biên giới giáp Israel, quốc gia lâu nay vẫn coi Hamas là "kẻ thù không đội trời chung".

 Binh sĩ Israel tuần tra gần hàng rào dọc biên giới Israel-Ai Cập. Ảnh: Yossi Zeliger/FLASH90

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tán dương quyết định của đất nước ông trong việc dựng một hàng rào mới giữa Israel và Ai Cập nhằm đề phòng nguy cơ mà ông cảnh báo là "chúng ta (Israel) có thể bị nhấn chìm bởi hàng ngàn tay súng IS từ Sinai".

Thời gian gần đây, một chi nhánh của IS ở Sinai có tên là Wilayat Sinai thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và căn cứ quân sự Ai Cập. Nhóm này cũng từng lên tiếng nhận trách nhiệm bắn hạ một máy bay Nga trong khu vực hồi năm rồi và âm mưu tấn công khu vực phía Nam Israel. Có thể nói, mối đe dọa ngày càng tăng từ các nhóm khủng bố người Ai Cập đã dẫn đến sự hợp tác lớn nhất giữa quân đội Ai Cập và Israel kể từ khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình năm 1979.

Có điều tuy hợp tác nhưng Israel và Ai Cập vẫn cảnh giác với quan hệ giữa Hamas và các nhóm chiến binh Sinai, nghi ngờ họ sử dụng đường hầm buôn lậu để cho các tay súng từ Sinai trú ẩn tại Dải Gaza. Israel từng tố Hamas nhập lậu vũ khí từ các nhóm chiến binh Sinai tới Dải Gaza, trong đó có một số nhóm liên kết với IS. Tuy nhiên, phong trào đến từ Palestine bác bỏ quan hệ với các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS.

Cho nên chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi dư luận nghi ngờ tính bền vững của liên minh bất đắc dĩ ấy, dù rõ ràng cú bắt tay "ít ai ngờ tới" này cần thiết cho việc kiềm chế sự tung hoành của một trong những tổ chức khủng bố tàn bạo nhất thế giới.

NHẬT QUANG

Chia sẻ bài viết