25/02/2016 - 14:29

LG khởi xướng mô hình điện thoại có thể nâng cấp

LG vừa ra mắt siêu phẩm mới G5, có thể gỡ ra và gắn vào các bộ phận phần cứng để nâng cấp tính năng cho điện thoại. Đây là bước tiến đầu tiên mở đường hiện thực hóa ý tưởng mà nhiều nhà nghiên cứu công nghệ từng đề xuất về mô hình điện thoại lắp ghép cho phép thay thế những bộ phận phần cứng đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Trước tiên, G5 sẽ có một số bộ phận phần cứng (module) có thể thay thế, bao gồm một module tăng cường các nút camera cứng để phóng to, chụp ảnh và quay video, và một module khác là một bộ xử lý âm thanh chất lượng cao để tăng cường phát nhạc. Để thay đổi module, bạn chỉ việc nhấn một nút ở phía dưới của điện thoại và kéo xuống. Nó sẽ trượt ra một bộ khung có gắn pin, có thể tháo ra và lắp vào một module khác trước khi gắn trở lại máy.

 

Hệ thống được LG sử dụng mới chỉ khởi đầu, nhưng vẫn là một bước tiến lớn so với Project Ara của Google. Chiếc điện thoại mẫu đó dựa trên một bộ khung gắn kèm một màn hình, cho phép người dùng gắn vào bộ xử lý, bộ nhớ, pin, camera hay bất kỳ module nào họ muốn. Ý tưởng của nó rất đơn giản: nếu không hài lòng với camera, bạn hãy nâng cấp camera mà không phải mua luôn cả chiếc điện thoại mới, hay thậm chí chỉ mua bộ khung màn hình mới và sử dụng lại tất cả thành phần khác khi màn hình bị bể.

Máy tính để bàn đã có thể nâng cấp từ rất lâu và ý tưởng tương tự cho điện thoại thông minh cũng xuất hiện kể từ năm 2009, nhưng vấn đề ở đây là gì? Carolina Milanesi, giám đốc nghiên cứu của công ty Kantar Worldpanel, cho biết, trong quá khứ, mô hình điện thoại module chưa từng hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có một số trải nghiệm module khi sử dụng những thành phần khác nhau qua các phụ kiện kết nối. Mô hình điện thoại module rất hấp dẫn với người dùng vì nó là cách tốt hơn và rẻ hơn để nâng cấp một chiếc điện thoại và tốt hơn cho môi trường. Tuy nhiên, nó lại là một thử thách không hề nhỏ đối với các kỹ sư.

Tất cả thành phần đòi hỏi phải tương thích với nhau. Chúng phải được lắp vào, gắn chặt, ứng phó được với tình trạng bám bụi trong quá trình tháo lắp module, đồng thời kích thước điện thoại phải mỏng mặc dù có thêm nhiều lớp vỏ nhựa.

Cũng theo Carolina Milanesi, khi phát minh công nghệ chậm lại và người dùng có xu hướng xem điện thoại thông minh như một vật dụng lâu dài, khả năng có thể thay thế các bộ phận hay tùy biến sẽ là một xu hướng hấp dẫn cần hướng đến. Đó cũng chính là lý do mà Google phát triển Project Ara, nhưng các cuộc thử nghiệm điện thoại đó đã bị hoãn lại. Nó đã được "lên lịch" bắt đầu thử nghiệm ở Puerto Rico hồi năm ngoái, nhưng cuối cùng Google loại bỏ và cho rằng cần tính toán lại. Hiện tại, Google cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm trong năm 2016 này, do đó nhiều điện thoại module hơn có thể lộ diện trong năm nay.

Đối với LG, các module sẽ giúp hãng tạo nên sự khác biệt trong thị trường điện thoại thông minh đang cạnh tranh rất khốc liệt. Ian Fogg, giám đốc phân tích thị trường thiết bị di động của IHS Technology nhận định, hiện chưa có nhà sản xuất điện thoại thông minh nào khác phát triển sản phẩm tương tự, nhưng để tận dụng tối đa cơ hội này, LG nên thu hút sự hợp tác từ bên ngoài để sản xuất module phần cứng cho hãng.

LÊ PHI (Theo PCW)

Chia sẻ bài viết