11/09/2014 - 09:03

Lễ hội Ok-om-bok trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

 Đua ghe ngo - một hoạt động không thể thiếu mỗi kỳ lễ hội Ok-om-bok.

(CT)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công nhận Lễ hội Ok-om-bok của đồng bào dân tộc Khmer là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, theo đề cử của UBND tỉnh Trà Vinh vào cuối tháng 6-2014.

Lễ hội Ok-om-bok của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ còn gọi là Lễ hội Cúng Trăng, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, nhằm tạ ơn Thần Mặt Trăng đã cho những vụ mùa thuận lợi. Ở Trà Vinh, mỗi kỳ Ok-om-bok, bà con dân tộc Khmer và rất đông đồng bào Kinh, Hoa… tụ họp về ao Bà Om (TP Trà Vinh) để vui chơi, múa hát và tham gia nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa như: đua ghe ngo, đẩy gậy, kéo co, quết cốm dẹp, thưởng thức nhạc ngũ âm…

Đến nay, tỉnh Trà Vinh là địa phương sở hữu 4 loại hình Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Trà Vinh, lễ hội cúng biển Mỹ Long, nghệ thuật đàn hát chầm-riêng-chà-pây và lễ hội Ok-om-bok.

Tin, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết