Gạt những chuyện lùm xùm tình ái sang một bên, Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa công bố gói cải cách kinh tế mới bao gồm giảm thuế cho các công ty và cắt giảm chi tiêu công, một nỗ lực được cho là nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Trong cuộc họp báo chớp nhoáng tại Điện Élysée ngày 14-1 với hơn 500 nhà báo, Tổng thống Hollande đã từ chối bình luận về những đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa ông và nữ diễn viên Julie Gayet, nhưng ông gây chú ý cho giới công chức, các chuyên gia kinh tế và công chúng Pháp bằng một thông điệp khác. Đó là việc ông khẳng định nền kinh tế lớn thứ 2 của Liên minh châu Âu (EU), sau Đức, sẽ chuyển hướng sang thân thiện với giới kinh doanh để khôi phục tăng trưởng và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Theo hãng tin AP, sau một năm rưỡi cầm quyền, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Hollande sụt giảm đáng kể do ông không thể kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp (hiện đang ở mức cao 11%) và cải thiện sự trì trệ của nền kinh tế. Việc Pháp khước từ thực thi các biện pháp cải cách quyết liệt đã đẩy nước này vào cảnh nợ công trên 95% GDP và thâm hụt ngân sách vượt mức giới hạn của EU.
Kế hoạch cải cách mới của Tổng thống Hollande dù làm nhiều người phấn khởi nhưng cũng khiến những người ủng hộ đảng Xã hội chỉ trích, do nó đi ngược với đường lối chống thắt lưng buộc bụng mà ông tuyên bố khi tranh cử tổng thống năm 2012. Tại cuộc họp báo, ông Hollande dẫn giải lý do Pháp cần phải khôi phục sức mạnh kinh tế là "nhằm duy trì ảnh hưởng với thế giới và cả châu Âu".
Theo đó, ông chủ Điện Élysée cho biết từ năm 2015-2017, chính phủ sẽ giảm gánh nặng thuế cho các công ty để tăng tỷ lệ thuê lao động, thông qua việc dỡ bỏ khoản thuế bắt buộc doanh nghiệp đóng để trợ cấp cho gia đình người lao động ước tính giúp họ tiết kiệm 30 tỉ euro chi phí nhân công. Bên cạnh đó, ông còn hứa cắt giảm 50 tỉ euro chi tiêu công trong giai đoạn này bởi đây là "biện pháp cần thiết để cắt giảm thâm hụt ngân sách".
Những ngày gần đây, Tổng thống Pháp chịu áp lực rất lớn sau khi nhiều bài báo tiết lộ ông có quan hệ tình cảm với minh tinh Gayet, người bị xem là "kẻ thứ ba", và đã khiến "đệ nhất phu nhân" Valerie Trierweiler nhập viện. Tuy nhiên tại cuộc họp báo, ông Hollande đã nhanh chóng hướng sự chú ý của truyền thông sang vấn đề kinh tế. Dù sao thì ông cũng biết rằng điều đáng quan tâm nhất ở Pháp lúc này là người dân có việc làm và kinh tế phát triển hay không, chứ không phải chuyện cá nhân của ông.
THANH TRÚC