02/11/2020 - 06:11

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng 

Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhằm tạo khí thế sôi nổi chào đón sự kiện trọng đại này, các địa phương, đơn vị huyện Thới Lai đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Cầu Rạch Dầu, xã Định Môn được xây dựng kiên cố chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Cầu Rạch Dầu, xã Định Môn được xây dựng kiên cố chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Gần 2 tháng nay, người dân ấp Định Phước, xã Định Môn, vui mừng đi lại thuận tiện trên cây cầu Rạch Dầu (dài 32m, rộng 3,2m) vừa xây dựng xong. Ông Lương Hồng Ẩn, người dân trong ấp, nói: “Trước đây, cầu nhỏ hẹp, yếu, đi lại khó khăn, xe 4 bánh không lưu thông được. Mấy tháng trước, chính quyền địa phương vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Phong Thủy Huỳnh Mai ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 400 triệu đồng, bà con trong ấp đóng góp thêm 75 triệu đồng và 275 ngày công lao động để xây dựng cầu”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thưa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Môn, lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngoài cầu Rạch Dầu, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ấp Định Yên, dài 2,8km; nâng cấp tuyến đường ấp Định Mỹ, ấp Định Khánh B và ấp Định Hòa B...

Đảng ủy và UBND xã Trường Thắng phát động cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp tiền và công sức để chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng hoa, làm cột cờ đúng quy cách trên các tuyến đường; vận động hơn 500 hộ dân sống cặp hai bên các tuyến đường rộng 4m thu bỏ rác thải đúng nơi quy định để đưa đi xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo đồng chí Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Thắng, Đảng ủy và UBND xã còn chỉ đạo vận động nhân dân ấp di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến hơn 6.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ấp Trường Thuận và ấp Thới Tân A dài 3.000m, rộng 4m. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp 200 ngày công tráng bê tông tuyến đường cặp Kinh Đôi, ấp Trường Hưng dài 2.500m; đóng góp 200 triệu đồng nạo vét hơn 4.000m kênh mương thủy lợi nội đồng.

Tại xã Đông Bình, với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy và UBND, nhiều công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp được thực hiện đạt kết quả tốt. Nổi bật nhất là công tác xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường sạch đẹp; nâng cấp các công trình giao thông. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Với sự tham gia đóng góp của nhân dân, đến nay, hương lộ Thới Lai - Đông Bình, đoạn qua địa bàn xã, dài 4,2km được vệ sinh, trồng hoa vỏ đậu, hoa vàng anh, làm cột cờ đúng quy cách. Tuyến đường kinh 5 tại ấp Đông Giang A dài 2.500m, rộng 2m, được nâng cấp, tráng bê tông và cầu bắc qua kinh Dân Quân ở ấp Đông Thới đã được làm mới...

Các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị cấp huyện cũng thực hiện nhiều công trình chào mừng ĐH đảng các cấp. Theo ông Đinh Hải Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện, từ đầu năm 2020 đến nay, Ban đã tập trung thực hiện nhiều công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, xây dựng quảng trường huyện Thới Lai, với tổng mức đầu tư gần 12,2 tỉ đồng; công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Lai, với tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỉ đồng; xây dựng 5 cây cầu và cống trên tuyến đường xã Trường Thắng - thị trấn Thới Lai, với tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỉ đồng. Ban cũng nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Trường Thành, Trường Tiểu học Trường Thành 1, Trường THCS thị trấn Thới Lai, Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai và nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Tân Thạnh, xã Trường Xuân A, Trường Xuân B, xã Định Môn, mỗi công trình đầu tư từ 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng; triển khai xây dựng sân vận động huyện, với tổng mức đầu tư hơn 33,3 tỉ đồng...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết