 |
Tân Thủ tướng Ireland Enda Kenny.
Ảnh: Reuters |
Liên minh trung hữu và trung tả giữa đảng Fine Gael (76 ghế) và Công đảng (37 ghế) ở Ireland ngày 6-3 đã bắt tay thành lập chính phủ mới và sẽ chính thức lên nắm quyền vào ngày 9-3. Thủ lĩnh Công đảng, Phó Thủ tướng Eamon Gilmore tuyên bố trước các nghị sĩ cùng phe rằng đây là “nội các chiến tranh” được lập ra để chống lại những thách thức kinh tế mà nước này đối mặt từ năm 2008 đến nay.
Nhiều nguồn tin cho biết chính quyền của tân Thủ tướng Enda Kenny, thủ lĩnh đảng Fine Gael, sẽ mạnh tay cắt giảm hàng chục ngàn công nhân viên nhà nước, tiết kiệm chi tiêu ngân sách mua sắm, bán bớt tài sản quốc gia, cải tổ bộ máy lập pháp cồng kềnh. Mặc dù chính phủ mới không tăng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 12,5% (thấp nhấp trong EU), thậm chí còn cắt giảm thuế giá trị gia tăng từ 13,5% xuống còn 12%, nhưng mục đích trọng tâm của chính phủ mới ở Ireland là đưa thâm hụt ngân sách từ mức 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay xuống còn 3% GDP vào năm 2015 và chặn đà leo thang của tổng nợ quốc gia được dự báo lên mức 125% GDP vào năm 2013.
Ông Gilmore cho biết chính phủ mới ở Ireland đang xúc tiến việc đàm phán lại với các nhà lãnh đạo châu Âu về thỏa thuận cứu trợ chung trị giá 85 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Ireland, nỗ lực thuyết phục EU và IMF giảm mức lãi suất được ấn định 5,8% của gói cứu trợ tài chính này, đồng thời đề nghị tái cơ cấu lượng trái phiếu vốn nhiều rủi ro trị giá tới 16,4 tỉ euro của các ngân hàng Ireland. Tuy nhiên, đa số cử tri ở Ireland cho rằng, gói cứu trợ này thực sự không phải là liều thuốc “đặc trị” đối với nền kinh tế đang gặp quá nhiều khó khăn của đất nước này.
Kết quả cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra hôm 25-2 vừa qua cho thấy, cử tri Ireland không hài lòng và quy trách nhiệm cho đảng Fianna Fail của cựu Thủ tướng Brian Cowen về tình trạng kinh tế suy yếu. Dưới thời lãnh đạo của ông Cowen, để tránh nguy cơ vỡ nợ, Ireland đã phải chấp nhận gói cứu trợ 85 tỉ euro và trở thành con nợ công đầu tiên trong khu vực đồng euro - điều mà người dân Ireland cho là một sự tổn hại về chủ quyền và uy tín quốc gia bởi Ireland đã một thời được xem là thịnh vượng nhất khu vực. Hơn nữa, để nhận được cứu trợ từ EU và IMF, Ireland đã buộc phải chấp nhận áp dụng một loạt các biện pháp khắc khổ, trong đó có cắt giảm mạnh mẽ đối với các dịch vụ xã hội, trợ cấp hưu trí và lương nhân viên trong vòng 4 năm nhằm đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách xuống dưới mức quy định 3% GDP đối với các thành viên khu vực đồng euro vào năm 2015 như đề cập ở trên.
Tân Thủ tướng Ireland Enda Kenny tuyên bố sẽ khôi phục uy tín quốc gia. Quyết tâm đã có, nhưng xem ra những biện pháp mà chính quyền của ông tính tới cũng chưa có gì mới hơn so với chính sách mà đảng Fianna Fail đã áp dụng. Liệu cái “nội các chiến tranh” mà ông Kenny sắp lập ra đó có giúp Ireland vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế đã đến mức trầm trọng hiện nay? Hãy chờ xem.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)