28/09/2011 - 08:26

Lãnh đạo thành phố thăm và chúc mừng các vị chức sắc, chư tăng, phật tử các chùa nhân dịp lễ Sene Đôn-ta

(CT)- Ngày 27-9-2011, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các vị chức sắc, chư tăng, phật tử các chùa nhân dịp lễ Sene Đôn -ta năm 2011 của đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng chí Lê Hùng Dũng (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tặng quà cho trụ trì Chùa Sammaki Mônimés Chanhnaram (huyện Vĩnh Thạnh), nhân dịp lễ Sene Đôn-ta (quận Ô Môn). Ảnh: B.NG 

Đoàn do đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm các chùa Sanvor Pôthinhen ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn và chùa Sammaki Mônimés Chanhnaram ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Đoàn do ông Phạm Văn Hiểu, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn-ta tại chùa Prum Mani Vong Sa và chùa Sếrây Vongsa ở huyện Thới Lai. Đoàn do ông Bùi Văn Hai, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTQVN TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm chùa Muni Utdom Răngsây và chùa Settođor ở huyện Cờ Đỏ...

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các vị chức sắc, chư tăng, phật tử, đồng bào dân tộc Khmer hưởng lễ Sene Đôn-ta vui tươi, hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố cũng đã ghi nhận sự đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển của thành phố và đề nghị đồng bào tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Các vị trụ trì các chùa đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục động viên đồng bào dân tộc Khmer chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết