20/12/2015 - 16:13

Các cấp ủy Đảng quận Ô Môn

LÃNH ĐẠO ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng quận Ô Môn đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, bước đầu đã đạt được một số kết quả thiết thực.

Nửa năm nay, người dân khu vực Phú Luông, phường Long Hưng rất phấn khởi vì tuyến đường bờ trái và bờ phải rạch Cây Điều vốn mưa lầy, nắng bụi đã được đầu tư đổ bê tông cao ráo, sạch đẹp. Bà Lê Thị Kim Hồng, người dân trong khu vực, nói: "Vừa qua, phường tổ chức đổ bê tông hai tuyến đường rạch Cây Điều, bà con rất mừng và tình nguyện đóng góp. Riêng gia đình tôi đã đóng góp 3,9 triệu đồng để làm đường". Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cho biết: ĐH Đảng bộ phường Long Hưng nhiệm kỳ 2015-2020 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến về cảnh quan đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Sau ĐH, phường đã tranh thủ sự đầu tư của quận và vận động nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng nâng cấp 3 tuyến đường dài hơn 2.900m. Trong đó, tuyến bờ phải và tuyến bờ trái rạch Cây Điều ở khu vực Phú Luông dài 1.700m, tuyến bờ trái rạch Mương Khai khu vực Long Định dài 1.200m. Hiện nay, phường cũng đang vận động nhân dân hiến đất để quận đầu tư đổ bê tông 2 tuyến đường dài 4.000m, rộng 4m ở khu vực Thới Hòa C và khu vực Long Định.

Ông Châu Ngọc Ẩn, khu vực Phú Luông, phường Long Hưng (bìa trái) đóng góp 1,3 triệu đồng cùng Nhà nước đổ bê tông tuyến đường bờ trái rạch Cây Điều. 

Nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết ĐH đi vào cuộc sống, 6 tháng qua, Đảng ủy phường Long Hưng cũng đã chỉ đạo UBND phường triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế. Đồng chí Trịnh Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, nói: "Sau ĐH, UBND xã đã xây dựng kế hoạch vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh cải tạo vườn kém hiệu quả. Nhờ vậy, vụ hè thu năm nay nhân dân đã chuyển đổi 120 ha từ trồng lúa sang trồng mè, nâng tổng diện tích trồng mè được 715 ha; vận động nhân dân cải tạo hơn 3 ha vườn kém hiệu quả trồng mãng cầu và hiện đang tiếp tục vận động và hỗ trợ giống cây để nhân dân tiếp tục cải tạo 7,55 ha vườn kém hiệu quả sang trồng mãng cầu, nhãn IDO…".

Đến nay, việc triển khai đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường Châu Văn Liêm vào cuộc sống cũng đã đạt được những kết quả bước đầu. Nổi bật nhất là phường đã thực hiện được chỉ tiêu xây dựng phường đạt chuẩn phường văn hóa theo Nghị quyết ĐH đề ra. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cho biết: "Ngay sau ĐH nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân tập trung chỉnh trang hàng rào, cột cờ và xây dựng các thiết chế văn hóa khác; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường tranh thủ nguồn vốn đầu tư của quận xây dựng mới và sửa chữa 12 nhà thông tin khu vực. Đồng thời chỉ đạo Công an phường xây dựng thêm một số cổng rào an ninh trật tự, lắp đặt 25 hộp đèn điện thoại đường dây nóng, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra trấn áp tội phạm… nên phường đã được công nhận đạt "3 không". Với nỗ lực đó, cuối tháng 11 vừa qua, phường đã được thành phố công nhận đạt phường văn hóa". Đồng chí Nguyễn Quốc Trung cho biết thêm: Nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra, 7 tháng qua, Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường vận động nhân dân khu vực 5 và khu vực 13 di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất để mở rộng 2 tuyến hẻm thuộc dự án nâng cấp đô thị dài hơn 2.000m...

Đến phường Thới Long một ngày đầu tháng 12-2015, đúng vào dịp nhiều cán bộ, đảng viên và người dân đang khẩn trương xây dựng và sửa chữa 7 cầu trên tuyến đường Cái Sơn - Thới Thạnh Đông. Ông Nguyễn Văn Tư, người dân khu vực Cái Sơn, đang tham gia lao động, phấn khởi nói: "Tuyến đường này được quận và nhân dân đóng góp đổ bê tông rộng 4m cuối năm 2014, nhưng đi lại vẫn khó khăn do nhiều cây cầu nhỏ hẹp chưa được nâng cấp. Nay phường tổ chức xây mới và nâng cấp mở rộng các cầu trên tuyến đường này nên bà con ai cũng mừng và tình nguyện đóng góp tiền và công sức để làm". Đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Nhằm đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường đi vào cuộc sống, tháng 10 vừa qua, phường đã vận động nhân dân khu vực Cái Sơn và Thới Thạnh Đông đóng góp hơn 250 triệu đồng xây mới 2 cây cầu và nâng cấp mở rộng 5 cây cầu trên tuyến đường Cái Sơn - Thới Thạnh Đông. Hiện phường đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Theo đồng chí Trịnh Thanh Liêm, ngoài 7 cây cầu này, sau ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường cũng đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp mở rộng 4 cây cầu bê tông trên các tuyến đường khác, giặm vá 8 tuyến đường; vận động nhân dân cải tạo được 45 ha vườn kém hiệu quả trồng nhãn IDO, mãng cầu, cam xoàn; vận động các mạnh thường quân đóng góp xây 7 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo…

Về việc triển khai đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn, cho biết: Sau ĐH đại biểu Đảng bộ quận, Quận ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết ĐH sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Quận ủy cũng đã sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm, phân công 17 chức danh, trong đó có 12 Quận ủy viên. Quận ủy đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI, Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế phân cấp quản lý cán bộ… bước đầu triển khai thực hiện đã tạo được sự nhất trí cao trong các cấp, các cơ quan, đơn vị. Quận ủy cũng đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về "Công tác vận động quần chúng", "Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2015 - 2020", "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề". HĐND quận đã ban hành Nghị quyết kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); UBND quận đã xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết