Mới đây, TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025. Đây là buổi họp mặt đầu tiên được tổ chức sau 3 tuần từ khi TP Cần Thơ mới chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và cam kết mạnh mẽ của thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Dây chuyền đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.
Trao đổi thẳng thắn, cởi mở
Theo UBND TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố có hơn 2.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,87%, cao hơn bình quân cả nước là 7,31%, đứng thứ 19/34 tỉnh, thành và đứng thứ 2 vùng ĐBSCL.
Theo ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh nghiệp và kinh tế tư nhân tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp khoảng 74% trong tổng GRDP và trên 80% tổng thu ngân sách của thành phố. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tích cực, chung tay đóng góp an sinh xã hội, tài trợ các hoạt động văn hóa lễ hội.
"Thành phố mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng thẳng thắn từ quý doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây sẽ là cơ sở để thành phố kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, hấp dẫn hơn, đóng góp thêm vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng TP Cần Thơ trở thành một cực phát triển quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng ĐBSCL" - ông Lâu nói.
Từ gợi mở của người đứng đầu chính quyền thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư chia sẻ, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo thành phố nhiều vấn đề liên quan đến việc mở rộng mặt bằng sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu; hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu chính sách thuế mới; phân kỳ giao đất sạch; phát triển cây dược liệu, nhà ở xã hội liền kề; tạo điều kiện để hợp nhất các tổ, hội doanh nghiệp để phát triển trong điều kiện mới...
Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh, đại diện Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris, cho biết: "Từ năm 2014, công ty triển khai dự án mở rộng sản xuất với quy mô 20.000m² tại quận Cái Răng và đã được UBND TP Cần Thơ (cũ) phê duyệt. Giai đoạn 2015-2016, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng và bồi thường hơn 18,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc liên quan đến: thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thuê đất cho phần diện tích được mở rộng và cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Nhân sự kiện hôm nay, doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để dự án được triển khai sau 10 năm ngưng trệ".
Theo ông Lý Văn Bon, Phó Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, đi vào hoạt động du lịch cộng đồng từ khoảng 10 năm nay, thế nhưng, đến hiện tại, cồn Sơn vẫn chưa được công nhận là điểm đến du lịch. Điều này gây cản ngại cho việc tiếp cận lữ hành; mặt khác, việc triển khai thực hiện bến ghé trên bè cá cũng gặp khó khăn.
"Du lịch cồn Sơn còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, xử lý rác, nâng cấp máy móc ghe tàu, sạt lở… gây ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch. Tại buổi gặp mặt này, tôi gửi gắm các vấn đề nêu trên và mong thành phố sớm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để du lịch cồn Sơn phát triển mạnh mẽ hơn" - ông Lý Văn Bon chia sẻ.
Cam kết mạnh mẽ từ chính quyền
Về các vấn đề liên quan đến ngành Nông nghiệp và Môi trường, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: Liên quan bảng giá đất, trong khi chờ xây dựng bảng giá đất của TP Cần Thơ mới, từ ngày 1-7 đến 31-12-2025, các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 3 bảng giá cũ của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Ý kiến từ Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và mời doanh nghiệp đến trụ sở đơn vị để có buổi làm việc trao đổi chi tiết về việc thuê đất. Đối với việc sạt lở Cồn Sơn, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nhận chỉ đạo từ Bí thư Thành ủy và đang lên kế hoạch khảo sát, đưa vào danh mục phòng, chống sạt lở của thành phố.
Giải đáp vấn đề đầu tư dự án điện rác ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) từ năm 2018 của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, thông tin: Sau khi có Quy hoạch điện 8, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện dự án. Tuy nhiên, do dự án thuộc đất công và có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm nên phải chọn phương án đấu giá chọn nhà đầu tư theo quy định. Tỉnh Sóc Trăng đã thông qua phương án đấu giá nhưng chưa kịp công bố. Do đó, sắp tới UBND TP Cần Thơ mới sẽ tiến hành công bố và công ty sẽ tham gia đấu giá với doanh nghiệp khác.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hai Nghị quyết này tác động rất lớn đến quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành hữu quan của thành phố cần quán triệt vai trò, tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó chủ động trong triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên đối thoại, quan tâm, chia sẻ, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.
Với vai trò là tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL, cho rằng thành phố cần hoạch định rõ chiến lược phát triển. Đặc biệt là các quy hoạch phát triển tổng thể cần được rà soát và điều chỉnh kịp thời. Thành phố cũng cần sớm ban hành chương trình hành động cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, từ đó tạo nền tảng pháp lý và định hướng rõ ràng cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, ông Nguyễn Phương Lam cho rằng, hệ thống hạ tầng là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt, khu vực trung tâm đô thị cần được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ về giao thông, điện, nước, logistics… để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ cao.
Ông Trần Văn Lâu khẳng định: TP Cần Thơ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội sau khi hợp nhất. Thành phố đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố mới. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, tháo gỡ kịp thời các nút thắt, điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, theo hướng thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện.
Bài, ảnh: MỸ THANH