20/05/2010 - 21:25

Cán bộ, học viên Trường Quân sự TP Cần Thơ:

Làm theo lời Bác dạy

Cán bộ, học viên Trường Quân sự TP Cần Thơ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo cán bộ, học viên (CB, HV) thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua thực hiện Cuộc vận động, từng tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của trường...

Theo Đại tá Nguyễn Đức Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự TP Cần Thơ: “Trong hơn 3 năm qua, Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc và tổ chức Đoàn thanh niên đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng, ý thức tu dưỡng đạo đức của CB, HV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Đại tá Đặng Văn Sỹ, Hiệu trưởng Trường, cho biết: thực hiện Cuộc vận động, nhiều CB tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Cụ thể, trước năm 2007, nhiều CB của trường chưa sử dụng thông thạo máy vi tính, trong khi yêu cầu đặt ra là phải ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy cho HV. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhiều CB tích cực tham gia các lớp học vi tính, tìm tòi, nghiên cứu phương pháp soạn giảng bằng án điện tử. Tiêu biểu như Trung tá Vũ Huy Thủy, Trưởng Khoa Giáo viên, cùng với việc tìm tòi nghiên cứu để ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy, anh còn nhiệt tình hướng dẫn cho các CB trong khoa soạn thảo giáo án, giảng bài trên hệ thống màn trình chiếu. Song song đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhiều CB của trường đã nêu cao ý thức tự học tự rèn, tích cực tham gia các lớp tập huấn phương pháp giảng dạy mới tại Trường Quân sự Quân khu 9; tham gia các khóa đào tạo dài hạn tại các trường sĩ quan, học viện của Bộ Quốc phòng. Qua đó, nhiều cán bộ, giáo viên của trường đã được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cùng với việc nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, trong các buổi họp lệ chi bộ, họp đơn vị, tập thể CB, HV thường xuyên tổ chức thảo luận xoay quanh các vấn đề chống quan liêu, thực hành tiết kiệm, giúp CB, HV nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức bảo vệ của công, tiết kiệm tiền điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe. Hàng năm, CB, HV Trường Quân sự còn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu thực hiện các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đưa vào giảng dạy, huấn luyện để tiết kiệm chi phí mua sắm mô hình học cụ mới. Theo thống kê của Ban Chính trị trường, 3 năm qua, đội ngũ CB của trường đã nghiên cứu, thực hiện hàng chục sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng vào giảng dạy, đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng cho ngân sách. Tiêu biểu như sáng kiến thiết kế phòng học chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo trung cấp quân sự cơ sở, sáng kiến cải tiến ụ súng không có nắp cơ động, sáng kiến cải tiến sơ đồ hóa bài giảng chính trị về dân tộc, sáng kiến cải tiến tiếng nổ đầu nòng súng cối M60... Đây là những sáng kiến không chỉ ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy, mà còn đạt giải cao trong các kỳ hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ cấp thành phố, quân khu và toàn quân.

Song song đó, tập thể CB, HV của trường còn chú trọng phong trào tăng gia sản xuất, tận dụng những khu đất trống quanh doanh trại để trồng nhiều loại rau xanh. Với hình thức này, ba năm qua, bình quân mỗi năm trường thu trên 100 triệu đồng. Số tiền này trường đã đưa vào bếp cho cán bộ, chiến sĩ và học viên ăn thêm 2.000 đồng/ngày, thăm hỏi cán bộ và học viên lúc ốm đau và đầu tư mua sắm trang bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, như: mua 5 máy vi tính, xây nhà kho, nhà xe, nâng cấp đường hệ thống nội bộ... tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được, Trường Quân sự thành phố có nhiều tập thể và cá nhân được Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố khen thưởng về thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết