30/12/2013 - 21:21

Làm thế nào để tiến ra biển lớn?

Thể thao Việt Nam hoàn thành SEA Games 27 với thành tích đứng thứ ba toàn đoàn. Đã qua nhiều kỳ SEA Games, chúng ta giữ vững vị trí trong tốp đầu. Vấn đề đặt ra là hài lòng với sân chơi Đông Nam Á hay nên đầu tư hướng tới tầm xa hơn là ASIAD và Olympic?

 Nguyễn Thị Ánh Viên – kình ngư được chờ đợi tỏa sáng tại đấu trường châu lục sắp tới. Ảnh: TTVH

Qua 13 kỳ tham dự SEA Games, thể thao Việt Nam đã khẳng định được vị thế. Nhưng rõ ràng, vẫn còn quá ít vận động viên Việt Nam giành được thành tích tại ASIAD và hầu như chịu "trắng tay" ở Olympic Luân Đôn 2008. Đó là vấn đề cần được xem xét thấu đáo. Sự mất cân đối trong đầu tư hay nói đúng hơn là đặt trọng tâm đầu tư cho SEA Games để lấy thành tích chưa thể nâng được "tầm" của thể thao Việt Nam. Nếu chỉ quẩn quanh ở "ao làng" Đông Nam Á, thể thao Việt Nam sẽ khó đi lên khi mà sân chơi SEA Games còn quá nhiều bất cập về thể thức, quy định số môn tranh tài… Không phủ nhận vai trò của SEA Games đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, khi chúng ta mới hội nhập trở lại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, với việc đứng vững trong tốp 3 trong suốt 10 năm qua, thì sân chơi SEA Games cần được nhìn nhận theo một tiêu chí khác, thay vì cứ phải chạy theo những thay đổi chóng mặt, cùng những áp lực huy chương, thành tích. Nếu SEA Games vẫn cứ biến động và khó lường thì tốt nhất thể thao Việt Nam nên xem sân chơi này như "bàn đạp" để giúp các tuyển thủ cọ xát nâng cao trình độ, hướng lên mục tiêu châu lục, thế giới ở những môn cơ bản, thay vì phải tốn kém chạy theo thành tích, thứ hạng.

Thách thức tiếp theo cho thể thao Việt Nam trong những năm tới là rất lớn, với ASIAD 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) và ASIAD trên sân nhà năm 2019. Sau SEA Games 27, chúng ta có gì cho những đấu trường ở tầm châu lục? Rõ ràng là không nhiều. Với Karatedo, môn từng mang về tấm HCV duy nhất tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu, nay không còn nhà vô địch Á vận hội Bích Phương (chấn thương), cựu binh Nguyệt Ánh thi đấu chủ yếu bằng kinh nghiệm trong khi lứa trẻ chưa đủ tầm kế thừa. Với Điền kinh, dù Vũ Thị Hương trở lại, nhưng không phải là đỉnh cao so với 4 năm trước, trong khi lớp kế cận lại thiếu ổn định... Tương tự, Nguyễn Thị Ánh Viên- tài năng mới nổi đang được đặt nhiều kỳ vọng trên đường đua xanh, chỉ hy vọng có huy chương ở ASIAD khi đạt phong độ thi đấu cao nhất.

Tất nhiên, ASIAD là đấu trường không dễ tìm kiếm HCV với Việt Nam. ASIAD 2014 tới đây, bên cạnh mục tiêu huy chương, còn có tầm quan trọng lớn với thể thao Việt Nam trong việc bắt đầu chuẩn bị lực lượng, chuyên môn cho ASIAD 2019 trên sân nhà.

Có thể nói SEA Games 27 khép lại và số huy chương đạt được sẽ không là gì nếu ASIAD 2014 tới đây, Việt Nam "trắng tay" ở những môn cơ bản của Olympic.

Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết