29/05/2014 - 20:17

Làm giàu từ mô hình xen canh

“Nguyễn Vĩnh Thụy, Bí thư chi đoàn ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, Phong Điền, là thanh niên tiêu biểu của phong trào lập thân, lập nghiệp. Hơn 4 năm qua, mô hình trồng vú sữa xen chuối già lùn; đồng thời trồng ấu dưới mương, đã mang lại cho anh Thụy thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Sắp tới, Xã đoàn Mỹ Khánh sẽ nhân rộng mô hình này cho những đoàn viên học tập, ứng dụng để phát triển kinh tế”- Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh nhận xét về cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi Nguyễn Vĩnh Thụy như thế.

Trên khu vườn nhà, anh Thụy mải miết chăm chút, bón phân cho từng gốc cây vú sữa, chuẩn bị cho vụ mùa sau. Theo anh Thụy, mỗi năm cây vú sữa chỉ ra hoa 1 lần nên khâu bón phân, tỉa cành đúng thời điểm là rất quan trọng và mang tính quyết định năng suất cho mùa năm sau. Thời gian vú sữa ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 6 tháng. Trong giai đoạn ra hoa, phải bón phân và phun xịt thuốc đúng theo chu kỳ để hạn chế sâu ăn hoa, trái. “Hiện tại, tôi trồng được 80 gốc vú sữa lò rèn. Trong đó, có trên 20 cây đã trên 10 năm tuổi, còn lại là những cây vú sữa “tơ” mới cho trái chiếng. Năm 2014, do quen mối, các thương lái đến tận vườn thu mua. Gia đình tôi thu nhập trên 80 triệu đồng từ 7,5 công đất trồng vú sữa”- anh Thụy phấn khởi khoe với chúng tôi.

 Anh Nguyễn Vĩnh Thụy ứng dụng thành công mô hình trồng vú sữa xen canh với chuối già lùn và trồng ấu.

Trong đất vườn, anh Thụy trồng xen chuối già lùn với vú sữa. Theo anh Thụy, chuối già là loại trái cây có nhiều dinh dưỡng, thơm ngon nên rất dễ tiêu thụ. Nhất là thời gian gần đây, trái chuối già lùn được xuất khẩu ra nước ngoài nên không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Nắm bắt yếu tố này, khoảng 4 năm qua, anh Thụy đầu tư trồng trên 300 bụi chuối già lùn. Nhờ siêng năng, cần cù và khéo tính toán nên hàng năm gia đình anh thu nhập hàng chục triệu đồng từ bán chuối và cây giống. Anh Thụy chia sẻ: “So với những cây trồng khác, chuối dễ trồng, ít sâu bệnh, vốn đầu tư ít, ngược lại cho thu nhập kinh tế cao. Cây chuối không cần nhiều ánh sáng nên thích hợp cho việc trồng xen với các loại cây khác. Khi chuối ra buồng phải bón phân, kết hợp với tuyển cây con để bán cây giống; giá chuối ổn định từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng 1 kg. Hàng tháng, gia đình tôi thu nhập đạt khoảng 2 đến 3 triệu đồng từ tiền bán chuối và cây giống”.

Với sự quan tâm của Xã đoàn Mỹ Khánh, Huyện đoàn Phong Điền, thời gian qua, anh Thụy tham gia các lớp tấp huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả của thanh niên ở các quận, huyện lân cận. Từ đó, anh quyết định tận dụng diện tích mương trong vườn để trồng ấu, nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Anh Thụy kể: “Trồng ấu chỉ sau 3 tháng là thu hoạch. Thời gian mỗi đợt thu hoạch từ 3 đến 4 tháng tùy vào kỹ thuật chăm sóc. Giá ấu tươi được các thương lái thu mua 6.000 đồng/ kg. Tôi bỏ mối cho bạn hàng mỗi ngày từ 20 đến 25 kg”.

Tiếp chuyện với anh Thụy, chúng tôi được biết anh là con út trong một gia đình 4 chị em. Năm 2009, anh tốt nghiệp cử nhân Ngữ văn Trường Đại học Cửu Long. Do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, cha mẹ đã lớn tuổi nên sau khi tốt nghiệp, anh quyết định ở nhà để có điều kiện chăm sóc cha mẹ già. Với vốn kiến thức sẵn có, cộng thêm sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm và khéo léo trong tính toán đã thôi thúc chàng cử nhân có thêm quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê nhà. Hiện tại, anh Thụy còn nuôi thí điểm 70 con gà tàu với ý định nhân giống. Nếu thuận lợi, anh sẽ mua thiết bị ấp trứng để cung ứng gà con cho thị trường.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết