07/10/2008 - 10:25

TP Hồ Chí Minh:

Lại xảy ra hỏa hoạn tại Công ty ASC – Charwie

Sáng 6-10, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Công ty liên doanh ASC - Charwie (số 108 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Vụ việc xảy ra lúc 21 giờ 13 phút ngày 5-10 và nhà kho chứa hàng thành phẩm (rộng khoảng 350m2) của công ty này bất ngờ phát cháy.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ ứng cứu không hiệu quả, gặp khó khăn do xảy ra cháy vào ban đêm và trong nhà kho lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy (gồm sợi, khăn thành phẩm, giấy...) nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh huy động 120 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường và dập tắt đám cháy lúc 23 giờ 10 phút cùng ngày. Vụ cháy đã gây thiệt hại một phần diện tích nhà kho, thiêu rụi 1 tấn khăn thành phẩm. Nhờ nỗ lực cứu chữa, lực lượng PCCC đã bảo vệ được khối tài sản lớn của công ty gồm: 7 tấn sợi các loại, 8 tấn hợp chất giấm, hơn 1.000 kg hóa chất, bột hồ, màu tinh, màu nhuộm... Khoảng 40 căn nhà dân nằm cạnh công ty cũng được bảo vệ an toàn.

Đây là vụ cháy thứ hai liên tiếp tại công ty ASC – Charwie trong thời gian qua. Trước đó, ngày 15-4-2008, kho hàng của công ty này xảy ra cháy lớn, toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 2.900 m2 đã bị thiêu rụi.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết