20/05/2008 - 21:18

Lại thấp thỏm lo "bão giá"

Hiện nay, giá gạo bán lẻ đã bình ổn nhưng vẫn đang ở mức cao. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Khoảng 1 tuần nay, tại TP Cần Thơ, giá nhiều loại hàng hóa như: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, lúa gạo, xi măng... đã tăng gần 10% trở lên. Nhiều người dự đoán, bước qua tháng 6-2008, có khả năng giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, khi đó nhiều loại hàng hóa sẽ có thể tiếp tục tăng giá. Diễn biến này đang khiến người tiêu dùng, nhất là người có thu nhập thấp và trung bình, lo ngại sẽ có đợt “bão giá” mới!

GIÁ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG LẠI “LEO THANG”

Hiện nay, giá nhiều loại cá đồng như: cá lóc, rô phi, basa... đã tăng thêm 3.000-5.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng. Tại nhiều chợ ở nội ô thành phố, giá cá lóc đồng và cá rô đồng loại 1 đang ở mức: 60.000 đồng/kg, cá lóc nuôi: 45.000 đồng/kg, cá rô phi và basa: 30.000 đồng/kg, điêu hồng: 34.000-35.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Cúc, tiểu thương bán cá ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết: “Hiện nay, giá hầu hết các loại cá đồng đã ở mức cao do nguồn cung giảm. Dự đoán, trong tháng tới giá nhiều loại cá sẽ còn tăng do lượng cá đồng bị giảm mạnh”.

Theo Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 2 (Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ), sức tiêu thụ hầu hết các loại cá đều đang ở mức tương đương năm rồi. Riêng cá tra có sức tiêu thụ tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, xí nghiệp đang tiêu thụ khoảng 20-25 tấn cá các loại/ngày. Trong đó, cá tra chiếm khoảng 10 tấn/ngày, cá biển khoảng 2-4 tấn/ngày... Nhiều khả năng cho thấy, giá cá sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong thời gian tới chứ khó giảm trở lại. Giá tôm sú (50 con/kg): 75.000-80.000 đồng/kg; cua biển có dây 3-5 con/kg: 90.000-95.000 đồng/kg; tôm càng (10-15 con/kg): 150.000 -170.000 đồng/kg; mực ống (20 cm trở lên) 60.000 -65.000 đồng/kg.

Tuần qua, tại TP HCM và một số tỉnh miền Đông Nam bộ, giá heo hơi đã lên đến 4,5-4,8 triệu đồng/tạ (100kg). Tại TP Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL như: Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long... giá heo hơi cũng đang trong xu hướng tăng nhưng còn ở mức từ 4,1-4,2 triệu đồng/tạ, tăng khoảng 100.000 đồng/tạ so với tuần trước. Giá thịt heo cũng đã tăng theo giá heo hơi. Tại nhiều chợ nội ô TP Cần Thơ, nhiều loại thịt heo giá đã tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg so với tuần trước; thịt nạc đang có giá 70.000-71.000 đồng/kg, thịt đùi: 65.000-66.000 đồng/kg, thịt ba rọi: 63.000-65.000 đồng/kg...

Theo giới kinh doanh thịt heo, có khả năng giá heo hơi tại ĐBSCL còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ông La Phước Lợi, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 1 (Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ), nhận định: “Giá heo hơi tại ĐBSCL có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng do nguồn cung đang giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo tương đối lớn. Thế nhưng, giá thịt heo nếu có tăng cũng chỉ tăng nhẹ do sức mua yếu. Gần đây, tại điểm giết mổ của xí nghiệp lượng heo giết mổ bình quân khoảng 380 con/ngày, giảm hơn 100 con so với trước”.

Bà Lưu Thị Liếu, bán thịt heo tại chợ Tân An, cho biết: “Hiện nay, heo thịt nuôi trong dân còn rất ít, thương lái phải đến tận Bến Tre, Đồng Tháp mới mua được. Nhưng mỗi chuyến đi cũng chỉ mua được 1-2 con là cùng. Giá heo thịt đang tăng cao, vả lại mỗi chuyến đi chỉ mua được một lượng hạn chế càng làm tăng chi phí. Thời gian qua, giá thịt heo ở mức cao làm cho sức mua rất yếu, nếu chúng tôi tiếp tục tăng giá bán lên ở mức cao sẽ không có ai mua thịt heo. Bây giờ bán thịt heo lời meo lắm!”.

Trong khi thịt heo trong xu hướng còn tăng giá nhẹ, thì gần đây thịt gia cầm đang có giá bình ổn. Tại nhiều chợ nội ô thành phố, gà ta làm sẵn đang có giá khoảng 85.000-87.000 đồng/kg, vịt xiêm làm sẵn: 67.000-68.000 đồng/kg, vịt ta làm sẵn: 45.000 đồng/kg... Theo nhiều người bán gia cầm, giá thịt gia cầm đang ở mức cao nên sức mua tương đối yếu. Tuy nhiên, nguồn cung loại thực phẩm tươi sống này lại đang ổn định nên có khả năng còn tiếp tục bình ổn giá trong thời gian tới.

Mặt hàng lúa gạo cũng đang có xu hướng tiếp tục tăng giá. Trong tuần qua, giá bán lẻ gạo tại các chợ vẫn bình ổn. Cụ thể, giá nhiều loại gạo thường vẫn còn ở mức khoảng 10.000-11.000 đồng/kg, gạo thơm Mỹ 12.000-13.000 đồng/kg; gạo Thơm Thái, thơm Đài Loan: 14.000-15.000 đồng/kg... Theo giới kinh doanh lúa gạo, hiện nay giá mua gạo đầu vào đã tăng khoảng 200-300 đồng/kg so với cách nay 1 tuần, nhưng do còn nguồn gạo cũ nên tiểu thương chưa điều chỉnh tăng giá bán lẻ gạo.

Giá cả nhiều loại thực phẩm tươi sống, gạo... tăng cao đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Thu, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, than vãn: “Gia đình tôi có 8 người, trong đó có 4 người đi làm thuê chỉ kiếm được 30.000-40.000 đồng/ngày/người, còn lại là người già và trẻ em. Trong khi tiền làm thuê không tăng được bao nhiêu thì giá cả cứ tăng vùn vụt, nhất là thịt, cá, gạo... Hiện nay, gia đình tôi làm chỉ lo được cái ăn, chứ không còn tiền dư để sắm sửa đồ đạc trong nhà như các năm trước!”.

XI MĂNG, THÉP: CÓ DẤU HIỆU GĂM HÀNG CHỜ TĂNG GIÁ

Trong tháng qua, tại thị trường TPHCM đã xảy ra tình trạng “sốt hàng, sốt giá” xi măng. Từ đầu tháng 5-2008 đến nay, đã có hàng chục nghìn tấn xi măng được các doanh nghiệp sản xuất ở phía Bắc vận chuyển vào phía Nam theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, nhằm bình ổn giá tại thị trường này. Tuy nhiên, đến nay, giá cả xi măng tại TPHCM vẫn còn ở mức cao. Tại thị trường TP Cần Thơ, giá xi măng không cao như ở TPHCM, nhưng hiện giá bán lẻ xi măng đã tăng thêm khoảng 2.000-3.000 đồng/bao so với đầu tháng 5-2008. Tại nhiều cửa hàng nhỏ giá bán lẻ đã tăng đến 7.000-8.000 đồng/bao. Xi măng Tây Đô PC 30 đang có giá 58.000-62.000 đồng/bao, PC40: 61.000-65.000 đồng/bao...

Hiện nguồn cung xi măng còn có dấu hiệu khan hiếm, xi măng Hà Tiên 2 không có hàng cung ứng cho khách hàng. Chị Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Long (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết: “Chỉ trong 1 tuần qua, giá xi măng đã tăng tổng cộng 5.000 đồng/bao. Giá tăng nhưng rất khó lấy hàng. Trước đây, các nhà cung cấp cho lấy “gói đầu” cả nghìn bao/lần, còn nay nhà cung cấp chỉ cung ứng khoảng 100-300 bao. Nhiều biểu hiện cho thấy giá xi măng tăng hiện nay là do khâu phân phối qua các trung gian làm tăng giá, chứ không phải do nhà máy điều chỉnh tăng. Các năm trước, mỗi khi nhà máy sản xuất xi măng điều chỉnh giá thì chỉ tăng khoảng 500 đồng/bao/lần. Nhưng trong 1 tuần qua, giá xi măng đã 2 lần tăng, với mức tăng khoảng 2.000-3.000 đồng/bao/lần tăng”.

Theo giới kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Cần Thơ, sức mua vật liệu xây dựng đang yếu do gần đây các công trình lớn đang ngưng thi công để chờ điều chỉnh trượt giá. Mặt khác, đang vào mùa mưa nên các công trình dân dụng cũng giảm lại. Giá vật liệu ở mức cao cũng làm nhiều người ngán ngại đầu tư xây dựng. Sức mua yếu cũng đang kiềm hãm giá nhiều loại vật liệu xây dựng lại. Khoảng 2 tuần qua, giá thép xây dựng bình ổn. Giá thép phi 6, phi 8 (Tây Đô, Miền Nam...) đang ở mức 16.500 đồng/kg, sắt Hải Phòng 14.000 đồng/kg... Nhưng theo giới kinh doanh, giá thép cũng sẽ tăng theo điều tiết của thị trường.

Xi măng, thép xây dựng là một trong những mặt hàng được Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất bình ổn giá cho đến tháng 6-2008. Mặc dù đang thực hiện chính sách kiềm giá bán sản phẩm, nhưng nhiều doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng này đang kêu lỗ do gần đầy giá clinker và phôi thép trên thế giới tăng cao. Vì vậy, nhiều người dự đoán sau tháng 6, sẽ có nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm. Chắc chắn trên thị trường sẽ có thêm đợt tăng giá mới và người tiêu dùng có nhu cầu xây dựng nhà cửa sẽ phải hứng chịu. Tuy nhiên, nắm bắt được thời cơ này, không loại trừ khả năng sẽ có nhiều nhà cung ứng, đại lý xi măng, thép sẽ tồn trữ, găm hàng chờ qua tháng 6 mới tung ra bán. Các ngành chức năng nên tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn kịp thời nạn đầu cơ, găm hàng để trục lợi.

KHÁNH TRUNG - ANH KHOA

    Từ ngày 19-5-2008, các Ngân hàng bắt đầu áp dụng việc tăng mức lãi suất. Trong đó, vốn huy động tăng lên ở mức khoảng 14%/năm và lãi suất cho vay không vượt quá 18%/năm. Theo dự báo của các chuyên gia, hệ quả từ việc lãi suất cho vay tăng, làm tăng chi phí sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ làm cho giá cả của nhiều loại hàng hóa gia tăng.

Chia sẻ bài viết