29/09/2011 - 15:28

Lá bài chủ

Bên lề cuộc họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, yêu cầu khởi động đối thoại về Pakistan. Động thái này được báo giới nước ngoài nhận định là hai nước đồng ý chia sẻ quan hệ gần gũi với Islamabad. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã nói về vấn đề này, nhưng rõ ràng rất cấp thiết trước những diễn biến gần đây và cho thấy Pakistan và Trung Quốc luôn tồn tại mối quan hệ chặt chẽ”.

Trong một diễn biến khác ở Islamabad, Đại sứ Mỹ Cameron Munter đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Asif Ali Zardari và lãnh đạo ngành ngoại giao Pakistan hôm 27-9 về mối quan hệ giữa Mỹ với Pakistan. Đại sứ Munter cho rằng Mỹ không có ý làm mất ổn định ở quốc gia Nam Á, mà chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ đặc biệt với Islamabad.

Những động thái trên cho thấy Washington đang tìm cách xoa dịu Islamabad sau khi quan hệ hai nước leo thang căng thẳng, mà đỉnh điểm là phát biểu của Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen hồi tuần rồi. Ông Mullen cho rằng mạng lưới Haqqani là “cánh tay thực sự” của Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) và cáo buộc Islamabad hỗ trợ nhóm này thực hiện vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Kabul hôm 13-9.

Sau cáo buộc của ông Mullen, Pakistan đã tiến hành “cuộc phản công ngoại giao” với “lá bài chủ” là Trung Quốc. Tổng thống Zardari trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đang ở thăm nước này, đã nhắc lại rằng Pakistan sẽ ủng hộ Trung Quốc một cách toàn diện trong cuộc chiến chống khủng bố. Bắc Kinh và Islamabad xem nhau là “bạn trong mọi hoàn cảnh” và mối quan hệ gần gũi này đang được củng cố trước những lo ngại chung của hai nước về nước láng giềng Ấn Độ, cũng như để đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ khắp khu vực. Ông Zardari tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ song phương với Trung Quốc lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani hôm 28-9 cảnh báo Washington nên ngưng các cáo buộc cho rằng Islamabad chơi trò hai mặt trong cuộc chiến chống quân nổi dậy, và rằng Mỹ phải điều chỉnh lại mối quan hệ đang lệch về phía Ấn Độ. Khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew hồi tháng 6 cho thấy 69% dân Pakistan xem Washington là “kẻ thù” và 47% nói rằng họ rất lo ngại về mối đe dọa quân sự từ Mỹ.

Ông Gilani cho rằng thái độ chống Mỹ ở Pakistan một phần là do “sự mất cân bằng” trong mối quan hệ giữa Washington - Islamabad với Washington - New Delhi. Và khi ấy “lá bài chủ” được dùng đến để điều chỉnh sự mất cân bằng này.

NGUYỄN KIỆT (Theo Agencies, Reuters)

Chia sẻ bài viết