11/03/2010 - 08:27

Kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Mê Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lăk

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng tỉnh Đắk Lắk Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 10-3, tại quảng trường TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 35 năm Chiến thắng Buôn Mê Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2010), 105 năm Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk hình thành và phát triển (22-11-1904).

Các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố, Tổng lãnh sự quán Nga, Ấn Độ, đại diện tỉnh Sê Công (CHDCND Lào) cùng hơn 5 ngàn đại biểu của 44 dân tộc trong tỉnh đã dự lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được, kiên cường trong chiến đấu, năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển. Từ một địa phương có nhiều khó khăn, Đắk Lắk đã có những bước phát triển nhanh chóng và toàn diện, an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn, thành thị có nhiều thay đổi. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Càng tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk cần ý thức trách nhiệm nặng nề đang ở phía trước. Trước mắt, Đảng bộ Đắk Lắk phải làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chú ý lắng nghe tiếng nói của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân hơn nữa; chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí phấn đấu, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, thống nhất hành động, tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, đưa thành phố Buôn Mê Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung tiếp tục tiến lên, xứng dáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 35 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tỉnh Đắk Lắk. Nhân dịp này, TP Buôn Mê Thuột vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Cách đây 35 năm, ngày 10-3-1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực, nhân dân cả nước đã làm nên chiến thắng lịch sử Buôn Mê Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở màn cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau 35 năm giải phóng, đặc biệt là gần 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, tỉnh Đắk Lắk đã phát huy truyền thống vẻ vang của tinh thần Chiến thắng 10-3, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt khó đi lên, giành được thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo ra thế và lực mới cho Đắk Lắk phát triển.

Trong những năm qua, nền kinh tế của tỉnh luôn giữ được mức tăng trưởng cao. Năm 2009, GDP tăng 11%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng của ngành nông nghiệp giảm và tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng dần. Ngành nông nghiệp có bước phát triển khá, tổng sản lượng lương thực đạt trên 989.000 tấn, sản lượng cà phê nhân đạt trên 380.000 tấn, chiếm trên 50% sản lượng cà phê cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,4%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng nâng lên, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp đổi mới ngày càng được tăng cường củng cố. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm theo tấm gương của Bác.

Sau buổi lễ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn. Tối 10-3, tại Quảng trường 10-3, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

TIÊN TRI-QUANG HUY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết