 |
|
Cán bộ, chiến sĩ các đảo luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ sự yên bình của biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Huấn luyện chiến sĩ mới ở xã đảo Song Tử Tây. |
Chúng tôi xuống tàu HQ957 thấy tại câu lạc bộ chiến sĩ có treo tấm bảng ghi lời Bác Hồ kính yêu nói với Lực lượng Hải quân vùng Đông Bắc, ngày 15-3-1961: “Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Chúng tôi lên thăm các đảo, thấy đâu đâu cũng có câu nói đó, từ nhà ăn, phòng ngủ đến bệnh xá, chốt trực... Lời dạy ấy đã và đang từng ngày được cán bộ, chiến sĩ nhân dân quần đảo Trường Sa ra sức thực hiện...
Đến đảo Song Tử Tây, chúng tôi gặp các chiến sĩ công binh đang xúc đá, trộn bê tông để xây nhà ở, công sự... Một số chiến sĩ khác cặm cụi trồng rau, trồng cây, không ngơi tay gieo mầm sự sống. Dưới ánh nắng chói chang như đổ lửa, các chiến sĩ kiên cường đối mặt với từng cơn gió biển để xây dựng “đảo xanh, đảo mạnh”. Mỗi năm có hàng chục chuyến tàu ra thăm các đảo, nhưng chẳng thấm vào đâu so với niềm khao khát được gặp đồng bào mình ở đất liền của quân dân nơi đây. Thế nhưng, tất cả vẫn hăng say lao động, chung tay xây dựng đảo với một suy nghĩ đơn giản: “Phía sau đảo là đất liền thân yêu”.
Hiện nay, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hầu hết đường đi đều được bê tông hóa và cây xanh phủ kín các nơi. Đây là thành quả kiên trì của cán bộ, chiến sĩ sau hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trung tá Trịnh Xuân Tô, Chính trị viên phó, đảo Song Tử Tây, phấn khởi cho biết: “ Đi đôi với phát động cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch theo chủ đề từng năm, mỗi người tự đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể, chúng tôi luôn gắn Cuộc vận động với các phần việc cụ thể để xây dựng đảo xanh, đảo sạch”. Với sự quyết tâm đó, chỉ tính riêng trong năm qua, đảo Song Tử Tây đã xây dựng được hàng ngàn mét đường bê tông, mở rộng vườn rau và cây ăn quả 2.000m2 và trồng hơn 2.000 cây xanh che chắn cho đảo. Thi đua với quân dân đảo Song Tử Tây, quân dân đảo Sinh Tồn cũng đã góp 1.700 ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển gần 2.000m3 đá và trồng hàng trăm cây xanh như bàng vuông, phong ba, bão táp..., để thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động và xây dựng “đảo xanh, đảo mạnh”.
 |
|
Nhờ sự hỗ trợ từ đất liền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phi thường của quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, hiện nay các đảo đều có điện sử dụng (từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời).
Trong ảnh: Hệ thống năng lượng gió trên đảo Trường Sa Lớn. |
Để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, công tác dân vận được lãnh đạo các đảo đặc biệt chú trọng. Nhờ sự quan tâm, động viên thường xuyên của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ở các đảo, các hộ gia đình sống trên các đảo thuộc quần đảo rất đoàn kết, gắn bó với đảo. Anh Hồ Dương, một người dân sống trên đảo Song Tử Tây, bộc bạch: “Chỗ anh em chúng tôi đánh cá thường có sóng dữ ập vào bất ngờ. Nhiều lần chúng tôi cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh nhưng mọi người vẫn bám biển vì đó là máu thịt của Khánh Hòa, của Việt Nam. Bên cạnh đó, tình nghĩa của anh em trên đảo luôn nhắc chúng tôi phải cùng nhau sát cánh hơn nữa để giữ gìn biển, đảo”. Trên các đảo, phụ nữ đều ký hợp đồng phục vụ bếp ăn ở các đơn vị. Nắng, gió Trường Sa đã làm cho các chị trông rắn rỏi hơn tuổi của mình, nhưng các chị luôn nở nụ cười hạnh phúc khi được góp sức mình vào công cuộc xây dựng “đảo xanh, đảo mạnh”. Chúng tôi càng bất ngờ khi biết các chị trên đảo Song Tử Tây thuộc rất nhiều bài hát về tuổi trẻ và biển, đảo Trường Sa. Đoàn công tác nào đến đây đều được nghe các chị hát say sưa khi chia tay, như lời hứa sắt son một lòng với biển.
Thực tế trên cho thấy, chính tình đoàn kết quân dân là sức mạnh lớn lao để mọi người có thể trụ vững giữa phong ba, bão tố. Thượng úy Nguyễn Đình Hoàn, Bí thư Liên chi đoàn đảo Trường Sa Lớn, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của câu “quân dân như cá với nước” nên hết sức quan tâm chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân. Hiện nay, đời sống của các hộ dân trên đảo đều ổn định, khấm khá. Kết quả ấy là cả một quá trình quân dân đoàn kết, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn...”.
Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được từng cán bộ, chiến sĩ các đảo quán triệt sâu sắc và ra sức thi đua thực hiện tốt, với quyết tâm thực hiện lời Bác dạy bằng những việc làm cụ thể. Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức đăng ký thực hiện nghiêm túc “3 mẫu mực” của Quân Chủng Hải quân như “chào mẫu mực, gác mẫu mực, trực mẫu mực”. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên công tác bảo quản vũ khí và huấn luyện có phần khó khăn hơn ở đất liền. Các cán bộ, chiến sĩ các đảo luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Với mục tiêu: “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, các đơn vị luôn phát huy sáng kiến trong bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật và tiết kiệm trong đời sống. Các hàng hóa được hỗ trợ từ đất liền như xăng, dầu, nước ngọt... đều được cấp phát theo đúng quy định, tiết kiệm tối đa. Đồng thời, lãnh đạo các đảo cũng công khai tài chính cho bộ đội biết nhằm nâng cao ý thức của lực lượng làm công tác hậu cần. Trung tá Phạm Văn Hòa, Đảo trưởng đảo Song Tử Tây, cho biết: “Cùng với việc bảo dưỡng cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng, chúng tôi còn làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo tốt mọi chế độ cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, yêu cầu chống thâm hụt, lãng phí trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được chấp hành nghiêm chỉnh”. Lãnh đạo chỉ huy các đảo xác định cán bộ, chiến sĩ là lực lượng bảo vệ chủ chốt nên luôn quan tâm, động viên anh em sản xuất, chiến đấu. Các chiến sĩ mới ra đảo đều được học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống của lực lượng Hải quân Việt Nam. Bên cạnh ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ các đảo còn đẩy mạnh thi đua tăng gia sản xuất. Điển hình như các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây đặt chỉ tiêu thu hoạch 10 kg rau/người/tháng.
Đối với quân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, nhiều cá nhân, tập thể trên các đảo đã được Đảng ủy Lữ đoàn 146 tặng bằng khen. Cán bộ, chiến sĩ ở các đảo đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung của cuộc vận động, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, chiến sĩ trung kiên, gắn với xây dựng “đảo xanh, đảo mạnh”. Có thể thấy quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn đang được tiếp tục phát huy bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể hàng ngày, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bài, ảnh: PHẠM VĂN TRUNG