19/02/2010 - 08:15

Kiên Giang: Lồng ghép môi trường vào quy hoạch sử dụng đất đảo Phú Quốc

Với Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 “ưu tiên cho phát triển kinh tế bền vững gắn với giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái”, Tổng cục Môi trường đã nhận được sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về “Tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường”. Chương trình đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng phương pháp luận lồng ghép các khía cạnh môi trường và quy hoạch sử dụng đất, áp dụng thí điểm cho đảo Phú Quốc.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra bốn cách tiếp cận về lồng ghép khía cạnh môi trường trong quy hoạch phát triển và quy hoạch sử dụng đất. Dựa vào cách tiếp cận về phân vùng lãnh thổ và tiếp cận liên ngành, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thông qua theo hướng giảm quy mô xây dựng làn đường, không mở rộng những tuyến đường đi qua Vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển (giữ nguyên hiện trạng, chỉ nâng cấp, bê tông hóa); Chú trọng phát triển đường cho xe đạp và người đi bộ; Xây dựng một số cầu cạn để động vật qua lại dễ dàng giữa hai phía Vườn quốc gia Phú Quốc ở vùng lõi; giảm số lượng sân golf đã được quy hoạch, không xây dựng sân golf tại các khu vực gần Vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển, khu vực phía Bắc đảo nơi có tính nhạy cảm về sinh thái.

Nhóm cũng đề xuất phương án thay thế phương án xây dựng trường đua ngựa nhằm phù hợp với mục tiêu du lịch sinh thái; quy hoạch lại mốc giới được phép xây dựng các công trình hợp lý trên bãi biển làm không gian công cộng nhằm tạo cảnh quan du lịch và tránh tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết