17/06/2015 - 20:11

Không đặt nặng thành tích!

Cuối tháng 5 vừa qua, Cần Thơ đã tổ chức Giải thể dục dưỡng sinh TP Cần Thơ mở rộng lần thứ III năm 2015. Cuộc thi tài năm nay quy tụ rất đông thí sinh bởi không chỉ có các CLB dưỡng sinh ở các quận, huyện của thành phố Cần Thơ tham dự mà còn có sự góp mặt của các CLB dưỡng sinh ở các tỉnh, thành lân cận như Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long... Vấn đề đáng nói ở đây là sự quyết tâm mở rộng cuộc thi của Ban tổ chức dù lực lượng của đội chủ nhà chưa thật sự xuất sắc.

 Các VĐV thi đấu tại giải Vô địch Boxing toàn quốc năm 2015 tại Cần Thơ. Ảnh: Lam Tuyền

Nhìn lại những cuộc tranh tài vài năm qua, thành tích của thể dục dưỡng sinh Cần Thơ không quá nổi bật so với các tỉnh, thành lân cận. Việc mở rộng quy mô cuộc thi là quyết định khá khó khăn. Thực ra, ban đầu, Ban tổ chức có ý định hạn chế số lượng đội ngoài địa phương tham dự, nhưng cuối cùng, ông Phạm Văn Luận- Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ quyết định: “Tổ chức một giải đấu thể thao, chuyện đạt thứ hạng cao là điều cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Mục tiêu là làm sao qua những giải đấu này khuyến khích phong trào thể dục thể thao ở địa phương phát triển mạnh hơn. Không quá đặt nặng về thành tích, các giải đấu của Cần Thơ đều mở rộng cửa chào đón các tỉnh, thành lân cận đăng ký tranh tài”. Kết quả của cuộc thi dưỡng sinh là đơn vị chủ nhà chỉ đoạt được 1 giải Nhất (CLB thể dục dưỡng sinh Ninh Kiều) và 1 giải Nhì (CLB thể dục dưỡng sinh Hưng Lợi), 2 giải Nhất và các giải còn lại đều thuộc về các CLB đến từ Vĩnh Long, Đồng Tháp… Không giành được nhiều giải thưởng nhưng Cần Thơ vẫn để lại ấn tượng đẹp, được các đơn vị bạn khen ngợi về cách thức tổ chức giải bài bản, chu đáo, Ban giám khảo chấm thi công bằng, khách quan…

Đây không phải lần đầu tiên, Cần Thơ đăng cai giải đấu mà không đặt nặng thành tích. Tại Giải Vô địch Boxing toàn quốc năm 2015 diễn ra tại công viên Lưu Hữu Phước mới đây, kết quả là Cần Thơ chỉ được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Việc không nằm trong tốp hạng đầu đã được Ban tổ chức địa phương dự liệu từ trước, bởi Boxing là môn thể thao mới của Cần Thơ, lực lượng VĐV còn mỏng, năng lực hạn chế. Với mục tiêu khuyến khích phong trào tập luyện môn Boxing về lâu về dài, Cần Thơ đã mạnh dạn đăng cai giải đấu và thành công ngoài mong đợi. Công tác tổ chức được các đoàn đánh giá cao khi ý tưởng dựng sàn đài ngoài trời thu hút đông đảo khán giả đến xem. Điều đáng phấn khởi là năm tới Cần Thơ được tiếp tục đăng cai giải đấu này.

Thời gian qua, nhiều giải đấu cấp quốc gia, quốc tế đã được tổ chức tại Cần Thơ, dù thực lực đội chủ nhà còn nhiều hạn chế. Đơn cử như năm 2014, Cần Thơ đăng cai nhiều giải thể thao quốc gia và quốc tế như: Hội thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc 2014, Đại hội Thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ V-2014, Giải Cúp bóng rổ các đội mạnh toàn quốc 2014, Giải vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2014, Vòng chung kết Giải bóng rổ học sinh, sinh viên toàn quốc 2014, giải Vô địch Karatedo Đông Nam Á, Giải quần vợt trẻ quốc tế U18 ITF nhóm 5… Trong đó, dấu ấn đáng nhớ là sự thành công của Giải bóng đá U21 quốc gia Cúp Báo Thanh niên 2014. Mặc dù đội bóng chủ nhà bị loại sớm, nhưng thành công của giải chính là lần đầu tiên sân Cần Thơ sôi động với hàng ngàn khán giả đến từ khắp nơi. Giải đấu này đã cổ động phong trào tập luyện và khuyến khích quyết tâm phát triển môn thể thao vua ở Cần Thơ. Trong năm 2015, các quận, huyện như Thốt Nốt, Ô Môn, Cờ Đỏ đã tổ chức thành công giải vô địch bóng đá cấp quận, huyện, thu hút đông đảo khán giả. Sắp tới, Cần Thơ sẽ ra mắt 3 sân thi đấu 11 người đạt chuẩn quốc gia, tại quận Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Ô Môn.

Có thể thấy, ở nhiều cuộc tranh tài, Cần Thơ không gặt hái được nhiều thành tích, nhưng vẫn chấp nhận làm chủ nhà, với mục tiêu là để mở rộng phong trào TDTT địa phương, tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao trong tương lai. Đó là một tín hiệu đáng mừng!

An Chi

Chia sẻ bài viết