 |
Thủ tướng Gillard tiếp xúc cử tri. Ảnh: AFP |
Lần đầu tiên kể từ khi bất ngờ bị phế truất 6 tuần trước, hôm 4-8, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd mới phá vỡ sự im lặng bằng tuyên bố ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của người kế nhiệm là bà Julia Gillard. Ông Rudd phải lên tiếng vì giới truyền thông Úc loan tin rằng vì tức giận cách thức Công đảng loại bỏ ông khi chưa hết nhiệm kỳ thủ tướng, nên ông đang tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử của bà Gillard. Không những bác bỏ tin đồn trên, ông Rudd còn giục cử tri quay lại ủng hộ bà Gillard trong cuộc bầu cử vào ngày 21-8 tới.
Thực tế thì động thái này của ông Rudd có thể là “một công đôi ba việc”. Một mặt ông có thể chứng tỏ thái độ “cao thượng” với bà Gillard, mặt khác quan trọng hơn là ngăn cản lãnh đạo liên minh Dân tộc - Tự do Tony Abbott nắm chiếc ghế thủ tướng. Hơn nữa, chẳng phải bà Gillard từng cam kết nếu tái đắc cử sẽ bố trí ông vào một vị trí xứng đáng trong nội các đó sao.
Ông Rudd không sốt sắng sao được khi cựu võ sĩ quyền Anh Abbott đang có cơ hội rất lớn để trở thành lãnh đạo xứ chuột túi. Theo khảo sát của hãng Newspoll hôm 2-8, Công đảng và liên minh Dân tộc Tự do đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau. Một khảo sát khác cho thấy 50% ủng hộ bà Gillard làm thủ tướng, giảm từ 57% hồi 2 tuần trước, trong khi ông Abbott tăng từ 27% lên 35%.
Thực ra thì liên minh Dân tộc Tự do luôn dẫn trước Công đảng khoảng 6% trong các cuộc khảo sát trước khi bà Gillard lên thay ông Rudd. Cho đến khi bà Gillard cam kết giảm mức đánh thuế từ 40% (theo đề xuất của ông Rudd) xuống còn 30% trên lợi nhuận của các công ty khai khoáng lớn như BHP Billiton, thì tỷ lệ ủng hộ Công đảng mới tăng mạnh trở lại và dẫn trước 10 điểm so với liên minh của ông Abbott. Không bỏ lỡ cơ hội, bà Gillard lập tức kêu gọi bầu cử sớm. Nhưng ông Abbott cũng không vừa. Ông “phản đòn” bằng cam kết loại bỏ kế hoạch thu thuế 30% để tranh thủ sự ủng hộ của người lao động trong ngành khai khoáng. Ngoài ra, ông còn chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn người nhập cư từ Đông Nam Á tới Úc bằng thuyền; giảm 1,5% thuế doanh nghiệp xuống còn 28,5%... Có thể nói, ông Abbott là đối đủ hết sức đáng gờm của bà Gillard.
Do đó, việc ông Rudd gác lại hiềm khích cá nhân và cùng bà Gillard hợp lực chống ông Abbott có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Công đảng trong lúc này.
N. MINH (Theo AFP, AP, Bloomberg)