19/06/2008 - 12:29

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên sân vận động thành phố Vinh

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên sân vận động thành phố Vinh vào chiều 25-5-2008, sau trận đấu bóng đá giữa đội Tài chính dầu khí - Sông Lam Nghệ An và Xi măng Hải Phòng.

Trận đấu bóng đá giữa 2 đội bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 25-5 trên sân vận động thành phố Vinh. Trong những phút đầu, cổ động viên hai đội cổ vũ nhiệt tình, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Đến giữa hiệp I, một số cổ động viên Xi măng Hải Phòng đốt pháo, la hét gây mất trật tự. Kết thúc trận đấu, Ban Tổ chức sân Vinh mở các cửa cho khán giả ra về, một số cổ động viên của đội Xi măng Hải Phòng tiếp tục la hét, khiêu khích, ném vật lạ vào khu vực cổ động viên đội Tài chính dầu khí - Sông Lam Nghệ An. Cổ động viên đội chủ nhà cũng bức xúc la hét, dùng đất, đá, vật cứng ném vào khu vực cổ động viên đội Xi măng Hải Phòng. Hành động của cổ động viên 2 đội đã gây mất trật tự khu vực sân Vinh, làm cho một số khán giả và lực lượng bảo vệ bị thương. Trong khi đó, ở bên ngoài sân Vinh, một số người đã dùng vật cứng ném vỡ kính xe chở cầu thủ và cổ động viên đội Xi măng Hải Phòng. Trong lúc trở về, một xe ô tô trong đoàn chở cổ động viên Xi măng Hải Phòng gây tai nạn với anh Hà Huy Thành, sinh 1985, trú khối 5, phường Cửa Nam, thành phố Vinh làm anh Thành bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Chia sẻ bài viết