14/10/2010 - 08:54

Khối quyền lực mới

Vào đầu năm tới, các nước Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Colombia, Đức và Nam Phi sẽ trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2 năm, thay thế Áo, Mexico, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda. HĐBA LHQ có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga và Mỹ. Mười thành viên không thường trực còn lại sẽ được bầu theo khu vực.

Điều đặc biệt là tại HĐBA LHQ năm 2011 sẽ có tất cả 4 cường quốc mới nổi lớn nhất thế giới được gọi là nhóm BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi với nền kinh tế lớn nhất lục địa đen nhiều khả năng cũng sẽ sớm gia nhập nhóm này.

Vì thế, các nhà phân tích cho rằng đây là cơ hội để nhóm các cường quốc mới nổi hàng đầu thế giới là BRIC tăng cường hợp tác kinh tế, hình thành nên một khối quyền lực chính trị mới trên diễn đàn toàn cầu. Bản thân các quốc gia này sẽ tạo nên thế đối trọng mới trước các nước phát triển phương Tây như Mỹ, Anh và Pháp bên trong HĐBA. Điều đó sẽ khiến cuộc đấu trí về các vấn đề quốc tế trở nên cân bằng và quyết liệt hơn.

Người ta còn nhớ Nam Phi từng đứng về phía Nga và Trung Quốc bác bỏ nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn đòi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho những người mà Mỹ gọi “tù nhân chính trị” và thúc đẩy nền dân chủ. Khi ấy, Nam Phi là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2007-2008. Hay trường hợp Ấn Độ, nước có cùng quan điểm với Brazil, đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

KIẾN HÒA
(Theo Csmonitor, AFP, Bloomberg)

KIẾN HÒA (Theo Csmonitor, AFP, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết